Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị nghiên cứu phương án thiết kế giữ gìn Di tích Tháp nước Phan Thiết

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 09/09/2024 16:10 PM (GMT+7)
Ngày 9/9, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã có buổi khảo sát thực địa Di tích Tháp nước Phan Thiết, Công viên Đồi Dương và Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh TP. Phan Thiết.
Bình luận 0

Chỉnh trang Khuôn viên Di tích Tháp nước Phan Thiết

Chiều 9/9/, ông Nguyễn Hoài Anh, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận có buổi khảo sát thực địa di tích Tháp nước Phan Thiết, Công viên Đồi Dương và Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh TP. Phan Thiết. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đi kiểm tra các công trình xây dựng quan trọng của tỉnh - Ảnh 1.

Tháp nước Phan Thiết được xem là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận trong nhiều năm qua. ảnh: binhthuan.gov.vn

Sau đó ông Nguyễn Hoài Anh đã làm việc với Thường trực Thành uỷ, UBND TP. Phan Thiết và các cơ quan liên quan về chỉnh trang một số công trình văn hoá trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Tháp nước Phan Thiết được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934 ngay bên tả ngạn sông Cà Ty. Trong nhiều năm qua, Tháp nước Phan Thiết được xem là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đề nghị UBND TP Phan Thiết và sở ngành liên quan cần nghiên cứu phương án thiết kế giữ gìn di tích Tháp nước Phan Thiết. Việc này nhằm tạo cảnh quan khuôn viên quanh tháp nước xanh, đẹp, trở thành một điểm tham quan, ngắm cảnh của du khách và nhân dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đi kiểm tra các công trình xây dựng quan trọng của tỉnh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận( thứ hai hàng đầu từ phải qua) đã có buổi khảo sát thực địa di tích Tháp nước Phan Thiết. Ảnh: N.Tuấn

TP. Phan Thiết khẩn trương hoàn tất thủ tục, báo cáo UBND tỉnh để sớm khởi công và phấn đấu hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên Tháp nước Phan Thiết trước ngày 19/4/2025 chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Bình Thuận.

Được biết, Tháp nước Phan Thiết là công trình xây dựng, kết hợp kỹ thuật của các nước Lào, Pháp và Việt Nam. Điều đặc biệt ở tháp là dọc theo thân tháp có 5 ô thông gió với các hoa văn cách điệu chữ triện với 5 chữ “Hỷ”, “Phúc”, “Thọ”, “Kiết”, “Lộc” với ý nghĩa cầu mong người dân vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, ấm no. 

Ngày nay, Tháp nước Phan Thiết không chỉ là biểu tượng của thành phố, của tỉnh mà đây cũng là nơi gắn bó những ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Bình Thuận.

Trải qua gần 100 năm tồn tại, sự khắc nghiệt của môi trường, Tháp nước Phan Thiết vẫn uy nghi giữa bên dòng Cà Ty. Tháp nước trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến phố biển Phan Thiết. 

Xây dựng, chỉnh trang Công viên Đồi Dương

Theo UBND TP. Phan Thiết, Công viên Đồi Dương nằm sát bờ biển tại trung tâm TP. Phan Thiết phục vụ cho cộng đồng dân cư và du khách. Qua thời gian sử dụng và ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu biển, nhiều hạng mục trong công viên đã xuống cấp, không đảm bảo công năng sử dụng và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đi kiểm tra các công trình xây dựng quan trọng của tỉnh - Ảnh 3.

Công viên Đồi Dương nằm sát bờ biển tại trung tâm TP. Phan Thiết phục vụ cho cộng đồng dân cư và du khách. Ảnh: BTO

Việc này, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận cũng đề nghị TP. Phan Thiết hoàn chỉnh phương án thiết kế công viên, phát huy giá trị công viên biển, đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng, đồng bộ với phương án thực hiện tuyến đường ven biển đi qua trung tâm TP. Phan Thiết. Do đó cần khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng, chỉnh trang công viên Đồi Dương trong quý I/2025.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh 

Đối với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) TP. Phan Thiết, ông Nguyễn Hoài Anh ghi nhận những kết quả đạt được và hoan nghênh nỗ lực của TP. Phan Thiết qua gần 2 năm vận hành Trung tâm. Ông Nguyễn Hoài Anh cũng đề nghị UBND TP.Phan Thiết tiếp tục hoàn thiện hệ thống, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong việc chuyển tải thông tin đến người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền; góp phần cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là trên lĩnh vực an ninh trật tự, quản lý đất đai, xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đi kiểm tra các công trình xây dựng quan trọng của tỉnh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận( thứ hai từ trái qua) nghe thuyết trình về Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh TP. Phan Thiết. Ảnh: N.Tuấn

Theo UBND TP. Phan Thiết, Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh (IOC - Intelligent Operations Center) đóng vai trò là bộ não tổng hợp, giám sát, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của TP. Phan Thiết. Việc này thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu đồng thời phân tích, xử lý, đưa ra các thông tin hỗ trợ cho lãnh đạo thành phố trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời cũng phục vụ đắc lực cho công tác theo dõi tham mưu của các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã thuộc thành phố.

TTĐH ĐTTM (IOC) thành phố Phan Thiết bao gồm 9 phân hệ chính:

1. Phân hệ Phản ánh hiện trường

2. Phân hệ Báo cáo Kinh tế xã hội

3. Phân hệ Giám sát thông tin báo chí, truyền thông trên không gian mạng

4. Phân hệ Camera giám sát an ninh trật tự

5. Phân hệ Camera giám sát vi phạm an toàn giao thông

6. Phân hệ Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế

7. Phân hệ Giám sát, điều hành lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

8. Phân hệ Giám sát Hành chính công

9. Phân hệ Du lịch thông minh

Ngoài ra, trong tương lai Trung tâm sẽ tích hợp thêm các phân hệ mới, cũng như cập nhật các số liệu từ các hệ thống ứng dụng CNTT mà thành phố đã triển khai, nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo TP. Phan Thiết.

Hiện nay, TP. Phan Thiết cũng đã xây dựng ứng dụng Phan Thiết – S trên nền tảng di động giúp người dân thuận tiện trong việc gửi phản ánh kiến nghị đến các cấp chính quyền, cũng như theo dõi các thông tin, thời sự trên ứng dụng. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đi kiểm tra các công trình xây dựng quan trọng của tỉnh - Ảnh 5.

Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh TP. Phan Thiết. Ảnh: N.Tuấn

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức tập huấn quá trình xử lý phản ánh kiến nghị cho các cơ quan đơn vị và phường, xã của thành phố và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nhân dân biết đến ứng dụng này, chung tay cùng chính quyền xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Đến thời điểm này, Phân hệ Phản ánh hiện trường đã đạt được một số kết quả đáng kể, cụ thể:

Số lượng người dân cài đặt ứng dụng tăng liên tục trong thời gian gần đây: hơn 17.000 lượt cài đặt. Số lượng người dân tạo tài khoản trên ứng dụng hơn 3.700 tài khoản.

Số lượng phản ánh công dân gửi về Trung tâm IOC liên tục gia tăng, song song đó công tác triển khai xử lý phản ánh của các đơn vị đảm bảo thời gian nhanh nhất, cụ thể có 1104 phản ánh (trong đó, thành phố Phan Thiết đã triển khai xử lý hoàn thành 1025 phản ánh, 79 phản ánh đang trong quá trình xử lý), mang lại sự hài hòng cho người dân (Số lượng đánh giá hài lòng: 834/984 lượt đánh giá của người dân trên các phản ánh, chiếm tỷ lệ ~85%).

Khi vận hành, hệ thống này sẽ thay đổi phương thức tương tác giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, nếu như trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan hoặc gửi đơn để phản ánh, giờ đây, người dân chỉ việc mở ứng dụng Phan Thiết - S và phản ánh. Hệ thống cũng giúp Phan Thiết tiếp nhận và xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem