Dân Việt

Chống ngán "ngôn ngữ cơ thể" cho chồng

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn 17/10/2024 00:15 GMT+7
Nếu hứng thú, vợ chồng bạn có thể tham khảo “kho” ngôn ngữ cơ thể trên các trang mạng.

Tôi rất mê thể hiện ngôn ngữ cơ thể, cả trên giường. Tôi nhận ra chồng tôi khá thích thú nhưng gần đây lại có vẻ ngán ngẩm, không hiểu anh ấy “bội thực” hay vì ngôn ngữ của tôi nhạt nhẽo?

Q.Tuyền (TPHCM)

img

Ảnh minh họa

Người ta dùng ngôn ngữ cơ thể với chán vạn ý định, sex cũng bệnh gì cữ! Kể riêng thì phụ nữ dùng ngôn ngữ cơ thể tạo sự gắn kết, phản hồi, điều chỉnh, truyền đạt… Đa phần chị em vận dụng ngôn ngữ cơ thể với ý vui vẻ.

Theo hướng này, gà thử các ông một ít ngôn ngữ cơ thể chị em (tức giới thiệu luôn cho các cô các bà vài miếng nếu có ý dùng đến): open body language/cơ thể mở (nghiêng người, tay mở rộng), mở hé và liếm môi (mô phỏng cơ quan sinh dục), hip rolling/lăn hông, fluttering eyes/mắt rung, hair flip/vẩy tóc, mirroring movement/phản chiếu (lặp lại động tác, biểu cảm của đối phương)…

Nếu hứng thú, vợ chồng bạn có thể tham khảo “kho” ngôn ngữ cơ thể trên các trang mạng, có gạn lọc (lời ăn tiếng nói nào cũng có thứ đốn tim, có thứ sến đặc hoặc chọc vào mắt người).

Trở lại, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ vừa là bậc thầy ngôn ngữ cơ thể vừa là tay tổ đọc vị chúng. Bởi thế, không việc gì phải chột dạ khi nhận ra mình lạm dụng ngôn ngữ cơ thể hay khiến ai đó ngán tới mũi.

Trở lại với ý: đàn ông nghĩ gì khi bạn đời “lắm lời” và cách nào để ông hào hứng và không phát ngán.

Với những ngôn ngữ cơ thể hồ hởi thay vì những “phát biểu” khó nghe, cơ may nhận được sự hoan hỉ từ lang quân sẽ cao hơn. Việc các ông bỏ công tra Google để hiểu bụng bạn tình cũng là một sự thi vị đáng đồng tiền bát gạo.

Việc bạn có “khiếu” về ngôn ngữ cơ thể trong chuyện ân ái là may mắn trời ban. 

Nhiều chị em chịu tiếng nhạt bởi đã dở văn từ mà còn kém cả miệng mồm cơ thể. Vậy tạm nhất trí việc còn lại là làm sao để “chống ngán” cho cây tùng cây bách.

Chữa bệnh “hát hay nghe mãi cũng nhàm” cho ngôn ngữ cơ thể cũng không ngoài bài: cũ quá thì bỏ đi, không thì làm mới trở lại. Sau rốt, cần lưu ý, chuyện đã bàn vừa rồi là cho ngôn ngữ cơ thể, tức đa phần có sự chủ động, không phải thứ ngôn ngữ cơ thể vô thức trong tay của khoái cảm.