Dân Việt

Tướng Iran tuyên bố có 'vũ khí bí mật' mạnh hơn bom hạt nhân

PV (Theo RT) 17/10/2024 07:57 GMT+7
Tehran sở hữu vũ khí "vượt trội" so với bom hạt nhân, Chuẩn tướng Iran Ebrahim Rostami tuyên bố.
Tướng Iran tuyên bố có 'vũ khí bí mật' mạnh hơn bom hạt nhân - Ảnh 1.

Tên lửa Iran được trưng bày trong một công viên ở Tehran. Ảnh Getty Images 

 Tuyên bố của ông được đưa ra để đáp lại lời kêu gọi của các nhà lập pháp Iran xem xét lại học thuyết quân sự phi hạt nhân của nước này trong bối cảnh Israel đe dọa tấn công nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Iran ngày 15/10, ông  Rostami đã ủng hộ những lời kêu gọi thay đổi học thuyết nhưng cho biết các nghị sĩ không biết về "một số khía cạnh" vì chúng liên quan đến "thông tin được phân loại cao và tuyệt mật".

Vị tướng này tuyên bố rằng Iran có "vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân", ám chỉ rằng thiết bị quân sự này đã từng được triển khai trong quá khứ, nhắc lại vụ tấn công vào tàu chở dầu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất năm 2019.

"Khi ông Trump muốn cắt giảm lượng dầu xuất khẩu của chúng tôi, đã có một số hoạt động chiến thuật," Rostami tuyên bố. "Tôi sẽ không nói ai thực hiện chúng, nhưng năm tàu chở dầu đã phát nổ tại cảng Fujairah được canh gác nghiêm ngặt. Họ thậm chí còn không biết cuộc tấn công đến từ đâu. Họ thậm chí đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. UAE đã cáo buộc chúng tôi, nhưng không thể đưa ra bằng chứng. Đây là một số ví dụ mà tôi có thể đề cập đến".

Tuần trước, một nhóm nghị sĩ Iran đã kêu gọi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao xem xét lại học thuyết quốc phòng của đất nước và bãi bỏ lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran.

Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau vụ ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah và một tướng IRGC của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào tháng trước. Để trả đũa cho các cuộc tấn công, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào ngày 1/10, tuyên bố chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự.

Sau cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đe dọa sẽ có phản ứng "chết người, chính xác và bất ngờ", trong khi các quan chức Israel lại ủng hộ các cuộc tấn công trả đũa tàn khốc vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân.

Tehran đã kêu gọi nhà nước Do Thái kiềm chế không thực hiện thêm các bước leo thang không cân xứng và cảnh báo rằng Iran sẽ chuẩn bị đầy đủ để tự vệ và trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào.

Một nguồn tin Iran nói với RT tuần trước rằng, nếu Tây Jerusalem quyết định nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Iran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Israel. Các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạt nhân cũng sẽ thúc đẩy các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu tương ứng của Israel, ông nói.