Dân Việt

Nhiều tàu cá của Nam Định vẫn còn tình trạng mất tín hiệu trên biển, vi phạm khai thác IUU

Mai Chiến 19/10/2024 05:48 GMT+7
Từ đầu năm đến nay, tình trạng nhiều tàu đánh bắt cá của Nam Định bị mất tín hiệu kết nối trên biển và vi phạm khai thác IUU vẫn còn tái diễn.

Nhiều tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển

Sở NNPTNT tỉnh Nam Định cho biết, 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã ghi nhận nhiều tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển.

Theo đó, mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển là 35 lượt/ 31 tàu: Sở NNPTNT đã phát hành 13 thông báo tàu cá mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển trở lên gửi các đơn vị phối hợp, đã lập biên bản xác minh 34 lượt/ 30 tàu mất tín hiệu trên biển trên 10 ngày, xử phạt 1 tàu với hành vi vi phạm không duy trì hoạt động thiết bị VMS trong quá trình hoạt động trên biển.

Nhiều tàu cá của Nam Định vẫn còn tình trạng mất tín hiệu trên biển, vi phạm khai thác IUU - Ảnh 1.

9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Nam Định đã ghi nhận nhiều tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển. Ảnh: Mai Chiến.

Từ ngày 25/1 - 30/9/2024, Sở NNPTNT, Chi cục Thủy sản Nam Định đã gửi thông báo 386 lượt/ 14 tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển đến địa phương để tiến hành xác minh.

Trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 2 tàu cá vi phạm quy định về thiết bị VMS. Cụ thể, xử phạt 1 tàu cá không thực hiện các quy định trong trường hợp thiết bị VMS bị hỏng, với số tiền 25 triệu đồng; 1 tàu cá tự tháo thiết bị VMS trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị, với số tiền 4 triệu đồng.

"Ngay sau khi nhận được thông báo của Trung tâm Thông tin thuỷ sản, bộ phận thường trực hệ thống giám sát hành trình đã gọi điện thông báo cho các chủ tàu/thuyền trưởng yêu cầu khắc phục.

Kết quả, 386/386 lượt tàu cá đã khắc phục, thiết bị VMS có tín hiệu trở lại, đã cập nhật kết quả xử lý ban đầu toàn bộ các lượt tàu cá mất kết nối trên phần mềm google sheet theo yêu cầu của Cục Thuỷ sản", Sở NNPTNT tỉnh Nam Định cho hay.

Ngoài ra, từ ngày 20/9 - 14/10/2024, qua hệ thống giám sát tàu cá, phát hiện 965 lượt/ 270 tàu mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển, Chi cục Thủy sản Nam Định đã phát hành 4 thông báo gửi địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, xử lý đối với từng trường hợp mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển.

Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định đã xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng đối với 1 tàu cá của tỉnh do vượt qua đường ranh giới cho phép trên biển.

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 1.742 tàu cá. Trong đó, loại tàu có chiều dài lớn nhất dưới 6m là 548 tàu, từ 6m - <12m là 350 tàu, từ 12m- <15m là 285 tàu, từ 15m trở lên là 559 tàu. Tổng số lao động khai thủy sản trực tiếp trên biển là 5.374 người.

Đến thời điểm hiện tại, số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS là 549/559 tàu đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,21%. Còn 10 tàu đã đăng ký nhưng chưa lắp thiết bị VMS do chủ tàu mới đăng ký tàu cá hoặc chưa có nhu cầu hoạt động, hiện nay 10 tàu này đang nằm bờ không đi hoạt động.

Xử phạt gần 2,9 tỷ đồng các đối tượng vi phạm IUU

Thời gian qua, Chi cục Thủy sản Nam Định phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định thường xuyên kiểm tra tại khu vực các cửa sông ra biển và vùng biển tỉnh Nam Định để ngăn chặn, xử lý tàu cá có hành vi vi phạm khai thác IUU.

Nhiều tàu cá của Nam Định vẫn còn tình trạng mất tín hiệu trên biển, vi phạm khai thác IUU - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định thường xuyên giám sát tàu cá đang hoạt động trên biển qua thiết bị VMS. Ảnh: Mai Chiến.

Đến nay không có tình trạng tàu cá của ngư dân tỉnh Nam Định hoạt động khai thác trái phép vùng biển nước ngoài hoặc bị nước ngoài bắt giữ; chưa phát hiện các vụ việc liên quan đến móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Sở NNPTNT tỉnh Nam Định thông tin: Hàng tuần, các lực lượng chức năng vẫn lập danh sách tàu cá vi phạm IUU, danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU báo cáo Cục Thủy sản và gửi các đơn vị trong, ngoài tỉnh để phối hợp kiểm tra, kiểm soát đồng thời đăng tải lên cơ sở dữ liệu VMS...

Theo Sở NNPTNT tỉnh Nam Định, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã xử phạt vi phạm hành chính gần 2,9 tỷ đồng/ 191 vụ/ 200 đối tượng vi phạm IUU.

Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,5 tỷ đồng/ 86 vụ/ 94 đối tượng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép, thuyền trưởng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không duy trì hoạt động thiết bị VMS trong quá trình hoạt động trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài, không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng...

Sở NNPTNT xử phạt vi phạm hành chính 416,5 triệu đồng/ 70 vụ/ 70 đối tượng, với các lỗi: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m vi phạm quy định về thiết bị VMS; không thông báo các thông tin theo quy định cho tổ chức quản lý cảng cá trước khi rời cảng cá theo quy định; không viết số đăng ký tàu cá theo quy định; tàng trữ công cụ kích điện...

UBND các huyện ven biển xử phạt vi phạm hành chính 897,5 triệu đồng/ 35vụ/ 36 đối tượng, 1 tàu không có Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 35 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m vi phạm quy định về thiết bị VMS.

Để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định cho rằng, do sự phối hợp, vào cuộc của các cơ quan chức năng nhất là chính quyền các địa phương còn chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, việc tắt thiết bị VMS khi đang hoạt động trên biển, hoặc khi đang đánh bắt tại các khu vực biển giáp ranh vẫn còn xảy ra nhưng tỷ lệ xử phạt ngay tại địa phương có tàu vi phạm còn thấp chưa tạo được sức răn đe.