Dân Việt

'Các quốc gia xếp hàng để gia nhập BRICS'

V.N (Theo RT) 19/10/2024 07:25 GMT+7
Số lượng các quốc gia tham gia BRICS đã tăng lên, với khoảng 30 quốc gia thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập hoặc hợp tác với BRICS - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng BRICS không phải là một tổ chức "chống phương Tây".
'Các quốc gia xếp hàng để gia nhập BRICS' - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin họp báo về BRICS. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những nhận xét này trong một cuộc họp ngày 18/10 với các phóng viên hàng đầu từ các quốc gia BRICS. Ông Putin lưu ý rằng BRICS hiện chiếm khoảng 45% dân số thế giới, trong khi doanh thu thương mại và thị phần của nhóm trong nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng đều đặn.

"Nhóm của chúng tôi đang mở rộng. Số lượng bạn bè và những người cùng chí hướng trong hiệp hội BRICS đã tăng lên và sự quan tâm đến các hoạt động của hiệp hội này rất cao" - Tổng thống Nga cho biết.

"Cho đến nay, khoảng 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn hợp tác với BRICS ở một mức độ nào đó, để tham gia các hoạt động của tổ chức theo cách này hay cách khác" - ông nói thêm.

Ông Putin nhấn mạnh rằng BRICS không giống các nhóm khác, ông giải thích rằng bản chất của BRICS khiến nó có lợi trên toàn cầu, chứ không chỉ cho những người tham gia.

"Chúng tôi không xây dựng một khối nào đó chống lại lợi ích của ai đó. Đây không phải là một tổ chức như vậy. Và theo nghĩa này, nó có tính chất phổ quát và theo tôi, sẽ có tác động có lợi cho các vấn đề thế giới nói chung, bao gồm cả nền kinh tế thế giới" - ông Putin nói.

Không chống phương Tây

Tổng thống Nga cũng bác bỏ những khẳng định rằng BRICS bằng cách nào đó nhằm vào phương Tây: "BRICS không phải là một hiệp hội chống phương Tây. Nó chỉ đơn giản là không phải phương Tây".

Ông Putin cho biết triển vọng mở rộng hơn nữa của BRICS phải được các thành viên thường trực của mình đánh giá cẩn thận và phải đạt được sự đồng thuận vững chắc về vấn đề này. Trong khi có khả năng tăng về số lượng, BRICS phải duy trì tính đa phương và duy trì hiệu quả hiện tại, ông giải thích.

"Bằng cách tăng số lượng thành viên của tổ chức, chúng ta không nên giảm hiệu quả của toàn bộ cấu trúc xuống mức tối thiểu", ông Putin cảnh báo.

Vượt lên G7

Các quốc gia BRICS đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc tế, nhưng tiềm năng của họ sẽ chỉ tăng thêm thông qua hợp tác trong khối, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS ở Moscow hôm 18/11. 

Ông Putin nói tỷ trọng GDP toàn cầu của khối này đã vượt quá tỷ trọng của G7 - những nền kinh tế hàng đầu phương Tây, và tỷ trọng này vẫn tiếp tục tăng.

BRICS hiện chiếm 37,4% GDP toàn cầu, trong khi G7 chỉ chiếm 29,3%, ông Putin nhấn mạnh. "Và khoảng cách này đang ngày càng mở rộng. Và nó sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa. Điều đó là không thể tránh khỏi", ông nói thêm.

"Trên thực tế, các quốc gia BRICS là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong tương lai gần, chính BRICS sẽ tạo ra mức tăng trưởng GDP toàn cầu chính", Putin cho biết.

Khối này "chiếm khoảng 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của thế giới" và các thành viên của khối này thống trị nhiều thị trường quan trọng, bao gồm năng lượng, kim loại và thực phẩm", nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Nhiều "nền tảng phát triển" khác nhau hiện đang được tạo ra trong khối, bao gồm "các kênh truyền thông, tiêu chuẩn công nghệ và giáo dục, hệ thống tài chính, công cụ thanh toán và tất nhiên là các cơ chế đầu tư bền vững dài hạn", ông lưu ý.

Chúng nhằm mục đích đảm bảo rằng "tăng trưởng kinh tế của các thành viên BRICS trong tương lai sẽ ngày càng ít phụ thuộc vào ảnh hưởng hoặc sự can thiệp từ bên ngoài", ông Putin cho biết.

Đây là "chủ quyền kinh tế" mà khối này đang hướng tới, trở thành "một quan hệ đối tác của các nền kinh tế tự cung tự cấp, giúp tăng đáng kể tiềm năng của họ, mở ra những cơ hội mới", ông nói thêm.

"Công việc của BRICS không nhằm vào bất kỳ ai. Nó chỉ nhằm vào một nhiệm vụ chung, đó là phát triển bền vững và thịnh vượng cho đất nước và người dân của chúng ta" - ông  Putin cho biết.

Là chủ tịch hiện tại của BRICS, Nga sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của khối tại thành phố Kazan từ ngày 22 đến 24/10. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Iran, Ai Cập, Ethiopia và UAE chính thức trở thành thành viên mới của BRICS, gia nhập cùng Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.