Dân Việt

Dân một xã ở Cà Mau đem kích điện, xiệt điện bắt cá giao nộp công an, đổi lấy “hạt ngọc trời”

Hoàng Hạnh 19/10/2024 17:24 GMT+7
Trước nạn dùng kích điện (xiệt điện) có công suất lớn, hay vật liệu nổ để khai thác thủy hải sản kiểu tận diệt của một số bộ phận người dân, chính quyền một xã ở Cà Mau đã nghĩ ra cách đổi gạo hay các nhu yếu phẩm để thu giữ những công cụ này.

Đến xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) những ngày này đi đến đâu cũng nghe người dân vận động nhau đem những loại kích điện, vật liệu nổ… mang đến chính quyền xã để đổi lấy gạo hay các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

"Địa phương vừa thu hoạch xong vụ lúa hè thu, nhưng năm nay có cái khác là trên những cánh đồng của bà con nông dân xã Tân Lộc không còn thấy bóng người sử dụng kích điện theo sau máy gặt đập liên hợp để xiệt cá", ông Nguyễn Văn Khuông nói và cho biết, bà con thấy vui vì việc này tạo điều kiện cho nguồn lợi cá đồng non sinh sản khá nhiều ở các kênh, mương nội đồng.

Cà Mau lấy “hạt ngọc của trời” đổi lấy thứ công cụ tận diệt nguồn lợi thủy sản- Ảnh 1.

Gạo hay các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày được chính quyền xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau dùng để đổi lấy các bộ kích điện trong dân - cách làm này bước đầu mang đến hiệu quả. Ảnh: An An

Để có được những bầy cá đồng non sinh trưởng theo các tuyến kênh như hiện nay, trước đó, Công an xã Tân Lộc đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Tân Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát động phong trào đổi các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích điện lấy gạo, nhu yếu phẩm.

"Qua 2 đợt phát động chưa đầy 2 tháng nay, người dân trong xã đã tự nguyện giao nộp gần 60 bộ kích điện", lãnh đạo UBND xã Tân Lộc vui mừng cho biết.

Cà Mau lấy “hạt ngọc của trời” đổi lấy thứ công cụ tận diệt nguồn lợi thủy sản- Ảnh 2.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền xã Tân Lộc, nhiều hộ dân đã tự nguyện mang các loại dụng cụ khai thác có tính hủy diệt đến giao nộp; đồng thời cho biết đã nhận thức được việc chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương. Ảnh: An An

Người đi đầu trong việc hưởng ứng phong trào này là ông Hữu Nghị (ngụ ấp 7, xã Tân Lộc). Theo ông Nghị, khi biết được chính quyền địa phương phát động phong trào để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ông đã chủ động liên hệ và đem bộ dụng cụ xiệt cá trị giá 3,5 triệu đồng của gia đình, là phương tiện dùng để mưu sinh lâu nay đến trụ sở Công an xã Tân Lộc để giao nộp.

"Nhờ được tuyên truyền mà tôi thấy rõ việc đánh bắt cá bằng kích điện là hết sức nguy hiểm và ảnh hưởng đến môi trường cũng như nguồn lợi thủy sản", ông Nghị nói.

Cà Mau lấy “hạt ngọc của trời” đổi lấy thứ công cụ tận diệt nguồn lợi thủy sản- Ảnh 3.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau chỉ đạo quyết liệt công tác chống khai thác thủy hải sản bằng phương pháp dùng kích điện, hay vật liệu nổ, nhằm khôi phục và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho tương lai. Ảnh: An An

Đợt phát động phong trào "đổi kích điện lấy quà" được xã Tân Lộc thực hiện từ ngày 19/8 đến hết ngày 20/10. Trong đợt cao điểm này, người dân khi đến giao nộp sẽ được hỗ trợ gạo, hay các nhu yếu phẩm. Kinh phí này một phần được trích từ nguồn quỹ của xã, còn lại được vận động xã hội hóa.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch UBND xã Tân Lộc cho biết, để thực hiện chủ trương chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt, xã đã tuyên truyền, vận động sâu rộng đến nhân dân tự giác giao nộp các loại dụng cụ khai thác trái phép, và rất được bà con đồng tình ủng hộ.

Cà Mau lấy “hạt ngọc của trời” đổi lấy thứ công cụ tận diệt nguồn lợi thủy sản- Ảnh 4.

Thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tự nguyện giao nộp trên 1.800 bộ xung kích điện; đồng thời các lực lượng chức năng địa phương đã xử phạt trên 500 vụ dùng xung kích điện để khai thác nguồn lợi thủy sản. Ảnh: An An

"Trên địa bàn xã hiện không còn tình trạng dùng kích điện để xiệt cá. Từ đó, nguồn lợi cá đồng sinh sôi khá phong phú và đang có tín hiệu phục hồi, phát triển tốt", ông Toàn cho hay.

Theo ông Toàn, để khuyến khích người dân tự nguyện lấy "cần câu cơm" của gia đình mình giao nộp cho chính quyền, UBND xã Tân Lộc đã chỉ đạo các ấp phối hợp các hội, đoàn thể rà soát những trường hợp có sử dụng kích điện trong khai thác thủy hải sản để tuyên truyền, vận động; đồng thời tạo điều kiện cho họ được tiếp cận nguồn vốn vay, nhằm chuyển đổi ngành nghề phù hợp.

Ông Phan Hoàng Vũ – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau thông tin, thời gian qua, người dân đã tự nguyện giao nộp trên 1.800 bộ xung kích điện. Ngoài ra, các lực lượng chức năng địa phương đã xử phạt trên 500 vụ dùng xung kích điện để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường cho đến khi nào chấm dứt hoàn toàn việc dùng xung kích điện để khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.