Dân Việt

Phụ huynh tố trường tiểu học tự ý thu quỹ để sửa sân trường, hiệu trưởng nói gì?

Nguyệt Minh 23/10/2024 14:25 GMT+7
Một trường tiểu học ở TP.HCM bị phụ huynh phản ánh tự ý thu quỹ để sửa sân trường, tuy nhiên, hiệu trưởng khẳng định hoàn toàn kêu gọi đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Phụ huynh “than trời” vì những khoản phí đầu năm học

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh (quận 12, TP.HCM) cho biết đang phải gồng mình để đóng những khoản thu đầu năm.

“Tôi có 2 con đang học tại trường Hồ Văn Thanh, đầu năm phải đóng tổng tiền cho cả 2 khoảng 7.300.000 đồng. Trong khi tôi đi làm một tháng chỉ có 6.000.000, nếu đóng hết học phí thì không còn tiền để chi tiêu sinh hoạt. Không hiểu sao tổng những khoản thu đầu năm tại năm học này lại cao hơn năm trước, năm trước tôi chỉ phải đóng hơn 2.000.000 đồng”, phụ huynh này nói.

Một trường tiểu học bị phản ánh tự ý thu quỹ để sửa sân trường, nhà trường khẳng định không thu loại quỹ nào - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh (quận 12) bị phụ huynh phản ánh tự ý thu quỹ để sửa sân trường, bên cạnh đó còn nhiều khoản thu khác chưa hợp lý. Ảnh: Nguyệt Minh

Một phụ huynh khác phản ánh, đầu năm tại trường có quá nhiều khoản thu. Từ thu học phí các môn bắt buộc đến thu phí các môn học tự chọn, bên cạnh đó còn phải đóng quỹ lớp, quỹ trường, quỹ khuyến học và phát sinh rất nhiều chi phí khác.

“Lớp con tôi phải đóng quỹ cha mẹ học sinh trường 200.000 đồng, quỹ khuyến học 100.000 đồng, quỹ  hỗ trợ hoạt động các phong trào lớp 300.000 đồng. Việc thu các chi phí như dọn vệ sinh 20.000 đồng/tháng và tiền mua Báo Nhi Đồng 162.000 đồng/kỳ/học sinh theo tôi là không cần thiết”, phụ huynh này chia sẻ.

Đáng chú ý, nhiều phụ huynh cho rằng nhà trường thiếu minh bạch, tự ý sử dụng quỹ dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để sửa sân trường, trong khi những phụ huynh này không được thông báo trước đó.

Phụ huynh thông tin, mỗi người phải đều phải đóng tối thiểu 300.000 để cải tạo sân. Phụ huynh nào có 2 con đang học tại trường thì phải đóng mỗi con tương ứng 150.000 đồng.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh cũng bị phản ánh tự ý sắp xếp các bạn nhỏ lớp 1 vào lớp Toán - Khoa (theo thông tin từ phụ huynh, lớp Toán - Khoa có học phí cao hơn lớp thường) mà không thông qua sự đồng ý của phụ huynh. Cùng với đó, để các bạn lưu bạn học cùng ở lớp này.

Nhà trường khẳng định không tự ý thu quỹ để sửa sân trường 

Trả lời phóng viên Dân Việt, bà Trần Thị Thu Thảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh khẳng định, nhà trường không thu bất kỳ loại quỹ nào mang tên quỹ lớp, quỹ trường, quỹ khuyến học. 

Về việc tu sửa sân trường, bà Thảo cho biết đã tham mưu kế hoạch tu sửa đến Phòng GDĐT quận 12. Bà Thảo nhấn mạnh, việc tài trợ đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không quy định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu.

Cụ thể, bà Thảo thông tin đã có cuộc họp với Ban đại diện phụ huynh vào hè về việc thống nhất sẽ tu sửa sân. Ban đại diện phụ huynh đã đồng ý về vấn đề này. 

Bên cạnh đó, đối với các môn học tự chọn, nhà trường không bắt buộc phụ huynh phải đăng ký cho con đi học. Với những phụ huynh đã lỡ đăng ký do chưa hiểu rõ tính chất, có thể gặp cô để giải quyết vấn đề.

Nhà trường luôn tạo điều kiện sắp xếp thời khóa biểu các môn học tự chọn một cách hợp lý (sắp vào tiết đầu hoặc cuối) để tiện cho phụ huynh đưa đón con.

"Đối với việc cho học sinh lớp 1 học lớp Toán - Khoa, nhà trường đã khảo sát nhu cầu của phụ huynh mới sắp xếp lớp, không có chuyện tự ý sắp xếp. Việc để các bạn lưu ban học cùng lớp này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng học của lớp. Lớp Toán - Khoa hay các lớp thường đều có chương trình dạy học giống nhau", bà Thảo khẳng định.

"Về việc nộp tiền cho việc thuê quét lớp 20.000 đồng/tháng, mua Báo Nhi Đồng 162.000 đồng/kỳ/học sinh đều trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc các lớp", hiệu trưởng thônng tin thêm.

Thế nhưng, sau khi nhận được câu trả lời của hiệu trưởng, nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ chưa hài lòng và còn nhiều khúc mắc. Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.