Dân Việt

Hiệu quả mô hình chi hội nông dân phát hiện lao sớm ở Vĩnh Phúc

Ngọc Mai 25/10/2024 05:31 GMT+7
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả các mô hình giúp hội viên nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống lao, góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

Hội tham gia kiểm tra, giám sát đến thôn, người bệnh...

Ông Phùng Đắc Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ trưởng Tổ phòng chống lao cho biết: Thời gian qua, được sự hỗ trợ của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam thực hiện dự án Quỹ toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả các mô hình giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống bệnh lao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các hộ gia đình bệnh nhân lao phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập góp phần đẩy lùi bệnh lao.

Cụ thể: Năm 2023, Tổ phòng chống lao Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện dự án Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao với những hoat động thiết thực là truyền thông cho cán bộ, hội viên nông dân tại một số xã trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo duy trì sinh hoạt mô hình điểm ''Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao vận động nông dân nghi mắc lao đi khám và điều trị lao theo DOTS'' tại thôn, bản.

Hiệu quả mô hình chi hội nông dân phát hiện lao sớm ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Lễ ra mắt chi hội nông dân phát hiện lao sớm xã Đồng Chương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: H.N.D

Năm 2023, Tổ phòng chống lao Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với trạm y tế cơ sở để nắm danh sách bệnh nhân lao, kịp thời động viên, thăm hỏi với 384 lượt với 32 bệnh nhân lao; thăm hỏi ốm đau người nghi mắc lao được 896 lượt; hỗ trợ điều trị bệnh nhân lao, lao kháng thuốc, tuân thủ điều trị có hiệu quả.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đang duy trì 8 mô hình "chi hội nông dân phát hiện lao sớm" tại xã Yên Lập, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường; xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô; xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc; xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo; xã Liễn Sơn, Lập Thạch; xã An Hòa, huyện Tam Dương. Các mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh lao cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, Tổ phòng chống lao Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 128 lượt đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân mắc lao; vận động 3.129 lượt người nghi mắc lao đi khám; tư vấn hỗ trợ các thông tin kiến thức về bệnh lao cho 3.151 lượt người tại 14 xã có bệnh nhân lao trên địa bàn các huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo và Yên Lạc.

Để tăng cường công tác phòng chống lao, Tổ phòng chống lao Hội Nông dân Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát từ xã đến thôn và đến từng người bệnh để có sự đánh giá chính xác hiệu quả công tác phòng chống lao nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quản lý bệnh nhân, có kế hoạch tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng chống lao.

Tổ phòng chống lao Hội Nông dân Vĩnh Phúc cũng đã xây dựng kế hoạch giám sát các xã có số bệnh nhân lao mắc lớn nhất như huyện Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, huyện Sông Lô, Bình Xuyên.

Hội Nông dân các xã được chọn làm điểm đã tham mưu cho cấp ủy địa phương ra nghị quyết chuyên đề về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhờ đó các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp với ngành y tế trong việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống lao tại hộ gia đình, tại khu dân cư.

Đặc biệt ngành y tế cơ sở tham gia rất tích cực giúp tổ chức Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện dự án theo kế hoạch của chi hội phát hiện lao sớm.

Hỗ trợ gia đình bệnh nhân lao phát triển kinh tế

Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống lao, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc còn tích cực hỗ trợ các hộ gia đình bệnh nhân lao phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập góp phần đẩy lùi bệnh lao.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã tạo điều kiện cho hội viên (trong đó cả người mắc bệnh lao còn sức lao động, hoặc người nhà của bệnh nhân lao) vay 5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập và ổn định cuộc sống. Ngoài ra các cơ sở Hội đã vận động hội viên nông dân hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bệnh nhân lao về cây, con giống giá trị 25 triệu đồng và giúp đỡ hàng trăm ngày công cho các bệnh nhân lao có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân được 42 triệu đồng hỗ trợ thăm hỏi bệnh nhân lao.

Ông Phùng Đắc Chiến cho biết: Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên hiểu rõ hơn về công tác phòng, chống bệnh lao, lao kháng thuốc; tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chú trọng nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng, chống lao, góp phần giảm tỷ lệ người mắc bệnh lao trong toàn tỉnh.