Tuyên truyền, hỗ trợ tận nhà, đẩy lùi bệnh lao ở đất Cảng

Trần Phượng Thứ năm, ngày 24/10/2024 21:58 PM (GMT+7)
Với mục tiêu chiến thắng bệnh lao, Tổ chống lao Hội ND TP.Hải Phòng xây dựng các kế hoạch, văn bản liên quan, phương án thực hiện cụ thể, sau đó hướng dẫn Hội ND các huyện, quận và cơ sở trên địa bàn Hải Phòng triển khai toàn diện các hoạt động của dự án đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình tại mỗi địa phương.
Bình luận 0

Nâng cao kiến thức

Trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Hải Phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hành nhiều tài liệu và phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp trong cộng đồng về phòng chống bệnh lao gắn với hoạt động chung của Hội bằng những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp mỗi địa phương, đơn vị. 

Tổ chống lao Hội ND thành phố đã đẩy mạnh các nội dung hoạt động của dự án lao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống Hội, phối hợp chặt chẽ cán bộ y tế cùng cấp có trình độ chuyên môn và khả năng tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân cùng tham gia vào công tác phòng chống lao, từng bước nâng cao hiểu biết về phòng chống lao...

Tuyên truyền, hỗ trợ tận nhà, đẩy lùi bệnh lao ở đất Cảng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội ND huyện Tiên Lãng thăm và tặng quà bệnh nhân lao ở xã Tiên Cường. Ảnh: T.P

Năm 2023, các cấp Hội ND Hải Phòng đã phối hợp tổ chức 21 lớp tập huấn và truyền thông trong cộng đồng cho 1.250 cán bộ, giúp cán bộ, hội viên nông dân, người dân nâng cao kiến thức về phòng, chống bệnh lao…

Để hoạt động hiệu quả, Tổ chống lao Hội ND xây dựng và triển khai những hoạt động cụ thể như thăm khám tại nhà bệnh nhân dòng; phát tài liệu và truyền thông trực tiếp cho cộng đồng; thăm và khuyến khích người nhà tiếp xúc với bệnh nhân lao tham gia sàng lọc lao tiềm ẩn, tuân thủ điều trị lao tiềm ẩn dòng... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các mô hình trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm 2023, Tổ phòng chống lao Hội ND thành phố, các huyện, quận Hội có mô hình đã căn cứ hướng dẫn của dự án, xây dựng kế hoạch, công văn và phương án tổ chức được 37 cuộc kiểm tra giám sát theo từng loại hoạt động của dự án hàng tháng, quý, năm. Giám sát và thu thập dữ liệu tuyến huyện và thành phố với 60 cuộc; Kiểm tra và giám sát các mô hình đối với tất cả các hoạt động của Tổ chống lao Hội ND thành phố. 

Các cấp Hội toàn thành phố đã phối hợp tổ chức 21 lớp tập huấn và truyền thông trong cộng đồng cho 1.250 cán bộ, giúp cán bộ, hội viên nông dân, người dân nâng cao kiến thức về phòng, chống bệnh lao… Từ đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, góp phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời cho bệnh nhân mắc lao tại cộng đồng và nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống bệnh lao tại địa phương.

Hỗ trợ sinh kế

Bên cạnh các hoạt động kể trên, Hội còn có các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho bệnh nhân và gia đình người mắc bệnh lao từ nguồn lực của Hội ND và nguồn lực huy động tại địa phương. Các cấp Hội tặng 2.800 suất quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trị giá 1,6 tỷ đồng; phối hợp Công ty cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ hỗ trợ 69.400 con giống gà ri lai để phát triển chăn nuôi cho các hộ nghèo, hội viên nông dân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân và gia đình người bệnh mắc lao. Hỗ trợ 5.058,225 triệu đồng và 3.920 ngày công lao động, vật tư, con giống cho các hộ nông dân phát triển kinh tế, trong đó có gia đình bệnh nhân mắc lao.

Tính đến 31/10/2023, toàn thành phố có 30.875 hộ hội viên nông dân, bệnh nhân và gia đình người bệnh mắc lao đã được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố là 62,82 tỷ đồng, cho 818 dự án với 2.188 hộ vay. Vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.230 tỷ đồng, thông qua 750 tổ Tiết kiệm và vay vốn cho 28.687 hộ vay, Vốn vay qua Ngân hàng NNPTNT là 49,8 tỷ đồng, cho 395 hộ vay vốn. Hội phối hợp các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, các huyện, quận tổ chức đào tạo 42 lớp nghề cho 1.300 học viên là con, em hội viên nông dân, gia đình hội viên có người bệnh mắc lao tham gia một số nghề may, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, hướng dẫn cách làm ăn.

Trong năm 2023, có 3 hộ điển hình tiêu biểu là: ông Trần Văn Cốp (ở thôn Hạ Đằng) và ông Nguyễn Văn Mỡ (thôn Nội Tạo, cùng xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo); ông Vũ Duy Trình (ở thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến,Vĩnh Bảo) có người thân sống cùng nhà mắc lao đã được cán bộ Hội Nông dân thành phố trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi động viên, tư vấn kiến thức về phòng chống lao cho người thân sống cùng nhà. Đồng thời, cán bộ Hội thường xuyên giám sát quá trình điều trị; động viên bệnh nhân đến cơ sở y tế xét nghiệm, bồi dưỡng nâng cao thể chất. Bên cạnh đó, Hội ND thành phố, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo và Hội cấp xã đã vận động xã hội hóa nguồn lực tại địa phương, vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân và các ngân hàng… hỗ trợ gia đình bệnh nhân một phần kinh phí đầu tư sản xuất nhằm phát triển kinh tế, để người bệnh yên tâm điều trị.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem