Dân Việt

Luật Đất đai 2024 cơ hội phát triển kinh tế trên đất nông, lâm nghiệp

Công Nam 24/10/2024 19:00 GMT+7
Ngày 24/10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt Luật Đất đai 2024 nhằm tháo gỡ những rào cản liên quan đến đất đai, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tính đến ngày 19/10, Đắk Nông đã ban hành 17/20 quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, dẫn đầu Tây Nguyên và đứng thứ 3 toàn quốc (sau Hải Dương và An Giang). Những nội dung còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trước 31/10 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đắk Nông triển khai thi hành luật đất đai 2024- Ảnh 1.

Đắk Nông tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định tỉnh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đưa Luật Đất đai 2024 vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề cấp bách cũng như lâu dài của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh nhận thấy những quy định mới, những định hướng của Luật mới sẽ góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất nông, lâm nghiệp. Từ đó, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

"Luật Đất đai 2024 được người dân cả nước, bao gồm Đắk Nông, kỳ vọng cao, với những sửa đổi thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế. Đây là cơ hội để tỉnh Đắk Nông và toàn khu vực Tây Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực đất nông, lâm nghiệp", ông Hồ Văn Mười chia sẻ.

Đắk Nông triển khai thi hành luật đất đai 2024- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt Luật Đất đai 2024.

Liên quan đến vấn đề vướng mắc bô xít, ông Hồ Văn Mười thông tin, sau gần 2 năm nỗ lực kiến nghị đến các cấp thẩm quyền, Đắk Nông đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành và có những chỉ đạo xử lý để địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, xã hội.

Tỉnh đang kỳ vọng tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Luật Địa chất Khoáng sản sửa đổi sẽ xem xét vấn đề bô xít, với quan điểm coi bô xít là loại khoáng sản đặc thù để có cách tiếp cận hợp lý, qua đó giải quyết căn cơ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhấn mạnh hiện nay, tỉnh có hơn 1.000 dự án bị ảnh hưởng do chồng lấn quy hoạch bô xít, trong đó có 37 dự án trọng điểm, quan trọng cần được tháo gỡ để triển khai, đảm bảo sự phát triển ổn định của tỉnh.