Dân Việt

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người 2 quán nhậu hỗn chiến, 1 người tử vong; tin mới xử vụ cháy quán karaoke 32 người chết

A.Đ (T/H) 26/10/2024 06:00 GMT+7
Chủ và nhân viên 2 quán nhậu ở Cà Mau hỗn chiến, 1 người tử vong; thông tin mới xét xử vụ cháy karaoke An Phú, Bình Dương 32 người chết; bắt Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Chủ và nhân viên 2 quán nhậu ở Cà Mau hỗn chiến, 1 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng 25/10, tại quán nhậu Mì Ú nằm trên địa bàn ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ hỗn chiến khiến nam thanh niên tên P. (quê tỉnh Bạc Liêu) bị đâm tử vong.

Chính quyền sở tại cho biết, nguyên nhân của cuộc hỗn chiến là do mâu thuẫn cạnh tranh nhau trong việc bán quán nhậu giữa quán Mì Ú và quán nhậu Ốc 49 (cách quán nhậu Mì Ú khoảng 300m).

Hai quán nhậu ở Cà Mau hỗn chiến, 1 người chết - Ảnh 1.

Hậu quả của cuộc hỗn chiến làm nam thanh niên tên P. bị đâm tử vong. Ảnh: Bách Khang

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chủ quán nhậu Ốc 49 là Tạ Hoàng Thám, cùng 5 người gồm: Chuột, Nhí, Cu Minh, Duy Thái và P. (chưa rõ nhân thân, lai lịch cụ thể - PV), xảy ra đánh nhau với chủ quán nhậu Mì Ú là Dương Văn Cuộc (32 tuổi, ngụ ấp 5, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) cùng 2 nhân viên tên Tý và Nhân.

Trong lúc hỗn chiến, các đối tượng dùng dao đâm người tên P. (thuộc quán Ốc 49) bị thương rồi tử vong sau đó, dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng chính là Dương Văn Cuộc. Riêng Tý và Nhân đã bỏ trốn, đang bị truy bắt.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Vụ cháy karaoke An Phú, Bình Dương 32 người chết: Cựu nữ cán bộ công an chữa cháy kêu oan

Ngày 25/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức phiên xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương khiến 32 người chết.

Vụ cháy karaoke An Phú 32 người chết: Cựu nữ cán bộ công an chữa cháy kêu oan - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Hồng (đeo kính) công tác tại Đội tổng hợp của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thuộc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương). Ảnh: Chinh Hoàng

Vụ cháy karaoke An Phú 32 người chết: Cựu nữ cán bộ công an chữa cháy kêu oan - Ảnh 2.

Các người thân của 32 nạn nhân đã chết ở quán karaoke An Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Kết thúc phần xét hỏi tại tòa, bị cáo Phạm Thị Hồng công tác tại Đội tổng hợp của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thuộc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) bất ngờ bật khóc, liên tục nói mình bị oan ức trong vụ án này. Trong khi 5 bị cáo đề nghị tòa xem xét theo quy định của pháp luật.

Theo bị cáo Hồng, nếu bảo hỗ trợ tiền cho gia đình các bị hại theo "tình người" thì sẵn sàng, do từ trước tới nay vẫn thường xuyên làm công tác từ thiện, thậm chí bỏ ra hơn 70 triệu đồng để mua thiết bị cho bác sĩ cứu chữa bệnh nhân.

Tuy nhiên, nếu phải bồi thường do phạm tội thì bị cáo Hồng không đồng ý. Lý do bị cáo Hồng cho rằng mình bị oan, không liên quan đến vụ án. Bị cáo Hồng nói tại tòa: "Bị cáo là cán bộ tổng hợp làm trong lĩnh vực cứu nạn cứu hộ, không liên quan đến việc làm hồ sơ cấp phép, thi công thiết kế, thẩm duyệt PCCC. Vì vậy, cáo buộc bị cáo phạm tội như cáo trạng là không đúng".

Ngoài ra, cũng theo bị cáo Hồng, thời gian qua bị cáo đã gửi nhiều đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng. Đồng thời, bị cáo Hồng cũng làm đơn tố cáo các cơ quan tố tụng do đã khởi tố oan bị cáo.

Bắt Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Ngày 25/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Phạm Việt Cường sinh năm 1974 (quê quán Thái Bình), trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vào ngày 1/4/2023, ông Cường nhiều năm làm Chánh tòa Tòa Hình sự TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bắt Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị bắt. Ảnh: TAND

Liên quan vụ án này, trước đó vào ngày 13/8, như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã có thông báo về việc bắt bà Nguyễn Thị Nga (SN 1982, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), hiện là Phó Tưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh, thương mại thuộc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo Cơ quan điều tra VKSNDTC, bà Nguyễn Thị Nga đã bị bắt quả tang vì có hành vi "Môi giới hối lộ", phạm vào Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Người đàn ông bị đánh hội đồng vì bôi phân lên người 1 phụ nữ

Ngày 25/10, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết, Công an phường Văn Chương đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại hồ Linh Quang.

Theo nội dung đơn trình báo, ngày 24/10, anh N.M.Q. kê bàn ghế ra ngồi chơi tại ven hồ Linh Quang thì bị một người phụ nữ đuổi. Hai người sau đó to tiếng dẫn tới cãi vã, mâu thuẫn và xô xát nhẹ. Sau đó, anh Q. lấy phân bôi vào người phụ nữ này.

img

Camera ghi cảnh anh Q. bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh: Chụp từ clip.

Ít phút sau, một nhóm khoảng 4-5 người đàn ông khác đi đến khu vực anh Q. ngồi, đánh hội đồng anh này.

Sau khi bị hành hung, anh Q. và gia đình tới Công an phường Văn Chương trình báo và cho biết anh này bị đánh dẫn tới gãy tay.

Vụ việc đang được làm rõ. 

Cựu Trưởng Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cùng 2 cựu thuộc cấp lãnh án

Sáng 25/10, TAND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tiếp tục tổ chức xét xử vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với cựu Trưởng Công an TP.Mỹ Tho Đoàn Văn Thanh cùng 2 thuộc cấp cùng đơn vị.

Cựu trưởng Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang cùng 2 thuộc cấp lãnh án - Ảnh 1.

Cựu trưởng Công an TP.Mỹ Tho và hai nguyên cán bộ của đơn vị này lãnh án. Ảnh: T.L

Phiên tòa bước vào phần tuyên án, cụ thể HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Thanh, cựu Trưởng Công an TP.Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Võ Trần Chí Công, 3 năm 6 tháng, bị cáo Phạm Thị Quỳnh Anh, 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2016, ông Đoàn Văn Thanh là Trưởng Công an TP.Mỹ Tho đã lợi dụng chức vụ được giao.

Theo đó, khi có người thân của người vi phạm hành chính, xin giảm nhẹ hình thức xử phạt, ông này có bút phê vào biên bản vi phạm hành chính để chỉ đạo phạt cảnh cáo (thay vì xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền), không đúng quy định pháp luật.

Võ Trần Chí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh là những người được ông Thanh chỉ đạo để thực hiện việc "phạt cảnh cáo" này.

Tổng cộng 235 hồ sơ được ông Thanh chỉ đạo xử phạt cảnh cáo không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Đối với Võ Trần Chí Công, phụ trách tổ xử lý tại Đội CSGT từ năm 2013-2014, sau khi tiếp nhận hồ sơ có bút phê chỉ đạo của ông Thanh thì đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (do các lỗi vi phạm nêu trên không có hình thức phạt cảnh cáo), tự trả hồ sơ cho người vi phạm.

Có trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền nhưng Công lại thực hiện theo bút phê của ông Thanh, không triển khai các quyết định xử phạt tiền.

Đối với bà Phạm Thị Quỳnh Anh, phụ trách Đội CSGT từ năm 2015-2016, cũng có những vi phạm tương tự như ông Công, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Với vai trò đồng phạm, Công xử lý sai quy định 130 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 385 triệu đồng cho Nhà nước. Bà Quỳnh Anh xử lý sai quy định 42 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 164 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, đến nay, ông Đoàn Văn Thanh đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại là hơn 650 triệu đồng.