Dân Việt

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức: Phải có chính sách thỏa đáng với công sức nhân viên y tế

Quỳnh Nguyễn 26/10/2024 17:49 GMT+7
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức cho rằng, cần có chính sách thỏa đáng với công sức của người lao động như kỹ sư, giáo viên hay nhân viên y tế, bởi áp dụng theo chính sách hiện nay thì "quá thấp và quá lạc hậu".

Chiều 26/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức (đoàn ĐBQH TP.HCM) đề xuất điều chỉnh phụ cấp đối với nhân viên y tế.

Phụ cấp một ca mổ rất khó chỉ 1,48 triệu đồng

Ông Nguyễn Trí Thức đề xuất, cần có chính sách thỏa đáng với công sức của người lao động như kỹ sư, giáo viên hay nhân viên y tế. Theo vị Thứ trưởng, các khoản phụ cấp cho nhân viên y tế vẫn thực hiện theo Quyết định 73 năm 2011, đến nay đã 13 năm nên rất lạc hậu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức: Phải có chính sách thỏa đáng với công sức nhân viên y tế - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức. Ảnh: Media Quốc hội

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, mức phụ cấp trực 24/24h hiện nay là 115.000 đồng/người, hỗ trợ tiền ăn 15.000/người đối với bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt.

"Mức này quá thấp cho một ca mổ rất khó ở một bệnh viện hạng đặc biệt. Tổng mức phụ cấp cho một ca mổ hạng đặc biệt kéo dài từ 6-8 tiếng là 1.480.000 đồng.

Ghép thận hay phẫu thuật tim đòi hỏi kỹ thuật rất cao, bác sỹ phẫu thuật chính, bác sỹ gây mê chính được bồi dưỡng 280.000 đồng. Hai bác sỹ phụ mổ, kỹ thuật viên gây mê 200.000 đồng; điều dưỡng giúp việc 120.000 đồng", ông Thức nói và mong Chính phủ chỉ đạo để ngành y tế trình dự thảo nghị định điều chỉnh mức phụ cấp nói trên cho nhân viên y tế.

"Sống được bằng lương là cần thiết"

Góp tiếng nói về vấn đề lương, phụ cấp, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị cần thực sự trả lời câu hỏi chế độ đãi ngộ cho ngành giáo dục, y tế có gì khác hay không.

Theo bà, nghề nào cũng cao qúy nhưng ngành y tế, giáo dục có đặc thù. Chúng ta theo nền kinh tế thị trường. Các ngành khác cũng không chờ đến những chính sách cứu vãn của nhà nước, phụ cấp mà họ phải tự lo nhưng họ có sản phẩm.

"Riêng đối với hai ngành giáo dục và y tế nếu để tự lo thì giáo dục sẽ "ăn" trên học sinh và y tế "ăn" trên người bệnh. Tôi nói thẳng như vậy để thấy chúng ta không thể để tự lo một cách vô tổ chức được, thời gian qua đã có những hệ lụy được báo chí phản ánh, rất đau xót", ĐB Phong Lan nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức: Phải có chính sách thỏa đáng với công sức nhân viên y tế - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: Quang Phúc

Bà Phong Lan cũng nêu quan điểm, cá nhân mỗi người phải chịu trách nhiệm về những lệch lạc, sai phạm của mình.

"Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng không cần giúp vì với đãi ngộ bây giờ trong ngành giáo dục, thầy cô đã giàu lắm rồi, đi xe hơi vào trường. Thứ nhất, đi xe hơi không đánh giá được giàu hay nghèo. Thứ hai, đó chỉ là thiểu số", đại biểu đoàn TP.HCM nhấn mạnh.

Theo bà Phong Lan, để sống được bằng lương là cần thiết, nhất là với giáo dục và y tế. Người làm lâu năm thì còn đỡ chứ người trẻ mới ra trường thì có nhiều thứ phải lo.

"Chúng ta tranh luận hoài nhưng thử hỏi từ đó đã tăng được đồng nào chưa?", đại biểu đặt câu hỏi và cho rằng ngoài chính sách lương riêng, cần quan tâm chính sách về tuyển dụng đối với hai ngành đặc thù như y tế và giáo dục.

Cũng liên quan vấn đề tiền lương, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn ĐBQH TP.HCM) cho biết, Chính phủ đề xuất năm 2025 không tăng lương khu vực công và lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và ông nói "chỉ ủng hộ một phần thôi!".

"Năm nay mình đã điều chỉnh tiền lương, thấy khá hơn một chút rồi, cũng tốt rồi nhưng cần lưu ý đến tiền lương khu vực giáo dục, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa và lương, phụ cấp của đội ngũ y, bác sỹ", ông Ngân nói.

Vị đại biểu đoàn TP.HCM đề nghị Chính phủ xem xét, có thể chưa tăng lương khu vực công nhưng phải tăng lương hưu, tăng trợ giúp an sinh xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công. Cạnh đó cần tiếp tục giảm thuế thu nhập cá nhân vì nếu khấu trừ người nộp thuế là 11 triệu đồng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng thì không bảo đảm cuộc sống ở các thành phố lớn.

"Phải tăng mức khấu trừ này thì thu nhập còn lại mới tăng được tiêu dùng, khi đó sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng", ông Ngân kiến nghị.