Dân Việt

Hạn cuối hoàn thiện hồ sơ trình Unesco công nhận Yên Tử là di sản thế giới

PV Đông Bắc 27/10/2024 17:13 GMT+7
Hồ sơ di sản Yên Tử - Quảng Ninh đang được gấp rút hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) với thời hạn nộp báo cáo vào ngày 8/11/2024.

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ Yên Tử đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, theo yêu cầu của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (viết tắt là ICOMOS).

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì. Tham dự có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

img

Vườn Tháp thuộc Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Ảnh ĐVCC.

Sau 3 năm chuẩn bị, Hồ sơ Yên Tử đã được trình lên UNESCO vào tháng 1/2024 để xem xét công nhận là Di sản thế giới. ICOMOS, cơ quan tư vấn của UNESCO, đã cử đoàn chuyên gia tới thẩm định thực địa vào tháng 9/2024 và yêu cầu Việt Nam bổ sung thông tin về 11 nội dung, bao gồm bản đồ di tích, các yếu tố nổi bật của di sản, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo tồn.

Tại hội nghị, các chuyên gia từ Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ học Việt Nam và các cơ quan chuyên môn khác đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm làm rõ các nội dung mà ICOMOS yêu cầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc cần bổ sung tư liệu lịch sử, hình ảnh để làm nổi bật giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đối với lịch sử Việt Nam thời Trần.

img

Chùa Đồng Yên Tử, Quảng Ninh. Ảnh: ĐVCC.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị liên quan trong việc nhanh chóng bổ sung thông tin và yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện báo cáo trước ngày 8/11/2024. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, đây là khâu chuẩn bị quan trọng cho cuộc đối thoại giữa phái đoàn Việt Nam và ICOMOS tại Paris vào ngày 25/11/2024 tới đây.

Trước đó, hồi tháng 3/2024, UNESCO đã có văn bản phúc đáp về hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới. Theo đánh giá của UNESCO, hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới đáp ứng tất cả yêu cầu kỹ thuật được hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới.

Ngày 26/1/2024, hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được trình lên UNESCO để xét công nhận là Di sản thế giới. Đây là hồ sơ khoa học đệ trình có nhiều tiêu chí theo Công ước 1972 nhất được lập.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được đề trình gồm 6 khu di tích quốc gia đặc biệt và 32 điểm di tích được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Luật Di sản văn hóa.

Bộ hồ sơ gồm 2.139 trang tài liệu bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh, 101 sơ đồ, bản đồ, 196 bản vẽ kiến trúc, 260 bản vẽ khảo cổ, 1.141 bản ảnh, tái hiện các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, di sản phi vật thể, vật thể và kế hoạch quản lý tổng thể trên phạm vi 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang.