Mua sắm online đã trở thành xu hướng nổi bật từ sau đại dịch Covid-19. Thay vì phải chen chúc tại các cửa hàng, siêu thị, giờ đây người dân có thể ngồi tại nhà và mua sắm mọi thứ chỉ với vài cú click chuột.
Tới dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo hay các trang web của siêu thị lớn như WinMart, Coopmart, BigC... đều nhộn nhịp, và tất nhiên đều có đầy đủ hàng hóa từ thực phẩm, quà Tết đến đồ gia dụng.
Các siêu thị giảm bớt cảnh chen chúc mua sắm dịp Tết khi các sàn thương mại điện tử nở rộ.
Chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Do tính chất công việc của tôi khá bận rộn (làm việc trong môi trường y tế) và thậm chí còn phải trực cả những ngày trước-sau Tết nên tôi hầu hết mua sắm online. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khi không phải di chuyển, không phải xếp hàng thanh toán mà lại giao hàng tận nhà, khá nhanh chóng".
Ngoài ra, chị Hoa cũng thấy rằng mua sắm online hiện tại cũng không phải lo về giá thành, chất lượng bởi các đơn vị cung cấp thường có nhiều chương trình giảm giá, kích cầu thời điểm Tết. Mặt khác, người mua cũng có thể dễ dàng xem đánh giá, so sánh giá giữa các cửa hàng khác nhau.
"Nếu trước đây, tôi phải dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn Tết thì nay có thể đặt hàng thực phẩm tươi sống qua các ứng dụng như Baemin Mart, GrabMart, NowFresh, Chopp, VinID, Bách Hóa Xanh…", chị Hoa nói.
"Mua sắm trực tuyến từ các chợ online của siêu thị, sàn thương mại điện tử còn tránh được việc bị "hét giá", bị mắng vốn khi trót mặc cả nhiều. Mình chỉ việc chọn hàng cho vào "giỏ", giá cả niêm yết công khai, rất dễ chịu. Từ lạng mộc nhĩ, nấm hương, cân miến đến thùng bia… đều có sẵn rất tiện. Mấy năm nay, tôi không còn cảnh tha lôi lếch thếch buộc trước, chằng sau mỗi khi đi chợ sắm Tết nữa rồi. Ngay cả Grab giờ cũng có "chợ", tiện lợi vô cùng", chị Vũ Thị Thu (Cầu Giấy) cho biết.
Các mặt hàng như hoa quả, đào quất mai đều được các hộ nông dân tiếp cận đến người tiêu dùng theo thời đại công nghệ số như livestream tại vườn, chỉ cần người mua chụp ảnh sản phẩm và "chốt đơn" là sẽ được giao tận nhà.
Người dân có thể sắm Tết online.
Thậm chí thay vì tự trang trí tốn nhiều công sức, người dân còn có thể đặt dịch vụ dọn dẹp và trang trí nhà cửa qua các ứng dụng như bTaskee, JupViec, HouseCare, Tidy.vn.
Ngày nay, người dùng cũng có thể dễ dàng đặt giỏ quà Tết online và gửi trực tiếp đến người thân, đối tác mà không cần gặp mặt. Các nền tảng như Giao Hàng Nhanh, Ahamove, GrabExpress, Shopee cho phép giao quà tận nơi nhanh chóng.
Công nghệ còn giúp mọi người tận hưởng không khí Tết một cách hiện đại hơn như Lì xì online qua Momo, ZaloPay, ViettelPay..., xem pháo hoa online trên YouTube, Facebook nếu không ra đường, đặt vé du lịch qua ứng dụng Traveloka, Agoda, Booking...
Không thể phủ nhận sự tiện lợi của hình thức mua sắm online. Tuy nhiên, nhiều người vẫn dành thời gian để đến các chợ truyền thống mua sắm mỗi khi Tết cận kề. Đó là thói quen, là cảm giác muốn được đắm mình trong không khí hối hả của những ngày cuối năm. Một số ít khác lo ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như nguồn gốc hàng hoá khi mua sắm trên mạng.