Mô hình trồng mít Thái đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ tại TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) trong những năm gần đây, nhờ vào nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng cao.
Mít Thái là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thời gian cho thu hoạch nhanh và mang lại lợi nhuận ổn định cho người nông dân.
Cây mít Thái có đặc tính sinh trưởng nhanh, chỉ sau 18-24 tháng trồng là đã bắt đầu cho thu hoạch. Quả mít có hình dáng thuôn dài, vỏ mỏng và múi to, ngọt, vàng ươm.
Mít Thái có múi to, màu vàng đậm, ít xơ, vị ngọt đậm đà và rất thơm, được ưa chuộng trong nước lẫn xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Với giá mít Thái thị trường dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg, mít Thái mang lại thu nhập ổn định cho nông dân.
Mô hình trồng mít Thái (giống mít Thái Lan) của ông Mười Bờ, nông dân TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang).
Mỗi cây mít Thái có thể cho thu hoạch từ 60-70 kg quả/năm, và diện tích mít Thái trồng từ 1-2 ha có thể đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
So với các loại cây ăn quả khác, mít Thái có thời gian thu hoạch rất sớm, từ 2-3 năm, rút ngắn thời gian chờ đợi của nông dân.
Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, mít Thái còn có tiềm năng lớn để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, giúp nâng cao giá trị thương phẩm.
Mít Thái thích hợp với các loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, như đất phù sa hoặc đất cát pha. Độ pH lý tưởng cho đất trồng mít là từ 5.5 đến 7.
Khoảng cách giữa các cây mít Thái là từ 5-6 mét, đảm bảo đủ không gian để cây phát triển và nhận đủ ánh sáng.
Hiện ông Mười Bờ đang trồng khoảng 1ha cây mít Thái năm đầu chưa có thu hoach, sang năm 3-4 thì ông có thu hoạch bán khoảng 150 triệu trừ chi phí đầu tư ban đầu khoảng 45 triệu, ông còn lãi khoãng 105 triệu.
Sang năm thứ 5 thì vườn mít Thái của ông Mười Bờ, nông dân TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang). có thể lãi khoảng 300 triệu trở lên.
Mô hình trồng mít Thái Lan của gia đình ông Mười Bờ đang nhận được sự hỗ trợ từ Phòng Kinh Tế thị xã Long Mỹ, khuyến khích nông dân áp dụng kỹ thuật trồng trọt tiên tiến và các biện pháp canh tác bền vững và nhân rộng trên địa bàn thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang).