Dân Việt

Đỗ Merlo: "Nếu tôi kết hợp với Samson, ĐT Việt Nam sẽ rất mạnh"

Đông Hưng (tổng hợp) 22/10/2017 17:21 GMT+7
Trong bài phỏng vấn độc quyền dành cho tạp chí Four Four Two, Đỗ Merlo đã bất ngờ chia sẻ về cơ hội được sát cánh cùng Samson trên hàng công ĐT Việt Nam.

Đến V.League từ năm 2009, đến nay Đỗ Merlo đã có được sự nghiệp đầy vang dội tại xứ sở Đông Nam Á. Sau 8 mùa giải chinh chiến, chân sút sinh năm 1985 đã ghi được hơn 140 bàn thắng và sở hữu hàng loạt những kỷ lục cá nhân đáng nể, trong đó phải kể đến chiến tích phá lưới đối thủ trong xuyên suốt 9 trận liền.

Sau những thành công chói lọi tại Đà thành, Đỗ Merlo đã được chính lãnh đạo CLB đề nghị… trở thành một người Việt. Nếu điều này trở thành sự thật, SHB Đà Nẵng sẽ được phép chơi với 3 cầu thủ ngoại trên sân. Trong khi tiền đạo người Argentina có thể nhắm đến cơ hội khoác lên mình màu áo ĐTQG Việt Nam.

img

Đỗ Merlo.

Anh thuật lại câu chuyện: “Đội bóng đã đề nghị tôi tiến hành các thủ tục nhập tịch vào năm ngoái. Tôi đã ở đây trong một thời gian dài. Cả hai đứa trẻ nhà tôi đều sinh ra ở đây. Với một bản hợp đồng 3 năm và cái tên Merlo đóng vai trò của một cầu thủ bản địa, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho CLB. Dẫu gì thì đây cũng chính là ngôi nhà thứ hai của tôi kia mà”.

Tại V.League, ngoài Merlo cũng có một số trường hợp được CLB đề nghị nhập tịch để tạo ưu thế về mặt ngoại lực. Trong số này, Hoàng Vũ Samson có lẽ là gương mặt sáng giá nhất. Tuy nhiên, cả anh và Merlo đều đối mặt với vấn đề của LĐBĐ Việt Nam, rằng họ liệu có xứng đáng để góp mặt ở ĐTQG?

Từ góc nhìn của mình, chân sút của SHB Đà Nẵng thổ lộ: “Tôi không thể quyết định vấn đề này. VFF từ lâu đã không gọi cầu thủ nước ngoài vào đội tuyển. Có lẽ trong tương lai mọi chuyện sẽ khác. Tôi có thể ghi bàn cho Việt Nam và giúp đội bóng này mạnh hơn. Họ sẽ có những kết quả tốt tại các giải đấu.

Trong bất kỳ thời gian nào, tôi luôn cảm thấy sẵn sàng phục vụ. Các CĐV Đà Nẵng cũng mong muốn điều đó. Nhưng quyền tự quyết không nằm ở tôi. VFF chỉ muốn những người Việt Nam thực sự. Nếu họ chọn cầu thủ nước ngoài, cơ hội sẽ khép lại dành cho đồng nghiệp trong nước.

Bạn biết đấy, mỗi đội bóng ở đây chỉ được phép sử dụng hai ngoại binh. Phần lớn trong số đó là những tiền đạo. Hoàn cảnh này thật không dễ chịu cho các chân sút nội. Nếu VFF chọn cầu thủ nước ngoài cho đội tuyển, điều đó lại càng khó khăn hơn bội phần”.

Tại V.League, Hoàng Vũ Samson hay còn được biết đến với cái tên Samson Olaleye trước kia, là cầu thủ tấn công được Merlo đánh giá rất cao. Chơi bóng và lập nghiệp cùng nhau trong gần tròn 1 thập kỷ tại đất nước hình chữ S khiến họ hiểu rõ về khả năng của từng người.

“Samson là tiền đạo rất giỏi. Tôi nghĩ nếu chúng tôi đá cạnh nhau ở đội tuyển, đấy sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời. Samson có thể đá phía sau tôi và chúng tôi sẽ cùng ghi thật nhiều bàn thắng”, Merlo mường tượng về một viễn cảnh mà có lẽ nó sẽ không xảy ra cho đến ngày anh giải nghệ.

Ở tuổi 32, cầu thủ sinh ra tại Buenos Aires đã bắt đầu tính đến tương lai sau bóng đá. Bất luận cánh cửa vào đội tuyển có mở ra hay không, Merlo sẽ hoàn tất bản hợp đồng 3 năm cùng Đà Nẵng và sau đấy trở về quê nhà Nam Mỹ - mảnh đất mà anh vốn dĩ thuộc về.

“Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi. Một xứ sở thanh bình với những con người ấm áp, thân thiện. Nhưng tôi sẽ không ở đây sau ngày giải nghệ. Tôi muốn trở lại Argentina và học cách trở thành một nhà huấn luyện, có thể là những đứa trẻ hoặc đại loại như thế”, chân sút sở hữu cái họ tiếng Việt là Đỗ khép lại.