Dân Việt

Lai Châu: Thi công nhà máy thủy điện làm rạn nứt nhà dân

Văn Chiến 15/02/2019 08:16 GMT+7
Nhiều hộ dân ở bản Ngã ba (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đang rất lo lắng trước việc nhà ở bị rạn nứt tường, trần do hoạt động nổ mìn xây dựng Nhà máy thủy điện Mường Kim 2.

Ngôi nhà cấp 4, lợp mái tôn của gia đình anh Bùi Văn Khải nằm bên lề Quốc lộ 32, đoạn chạy qua bản Ngã ba, xã Mường Kim, được xây dựng từ năm 2016. Phía sau nhà anh Khải là con suối Nậm Kim. Cách đó khoảng 100m là nhà máy thủy điện Mường Kim 2 đang được xây dựng. Nhà máy thủy điện Mường Kim 2 do Công ty Cổ phần thủy điện Than Uyên làm chủ đầu tư.

img

Nhiều hộ dân ở bản Ngã ba, xã Mường Kim lo lắng về hiện tượng ngôi nhà bị rạn nứt tường, trần 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Khải bức xúc: "Việc xây dựng thủy điện Mường Kim 2 gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình tôi. Nhà tôi có con nhỏ, nhiều đêm đang ngủ, cháu giật mình, khóc thét vì tiếng mìn nổ. Hai vợ chồng lại phải thức đêm để dỗ con. Có đợt, doanh nghiệp thi công cả đêm. Tiếng xe ô tô đổ đá ầm ầm, khiến cả nhà tôi và những hộ dân gần đó không thể yên giấc".

Theo anh Khải, hoạt động nổ mìn xây dựng nhà máy thủy điện Mường Kim 2 không chỉ gây ồn mà còn làm rạn nứt tường, trần nhà của nhiều hộ dân sinh sống dọc 2 bên Quốc lộ 32, đoạn chạy qua bản Ngã ba. Nhà anh bị rạn nứt nhiều chỗ trên tường, cột nhà. Phần mái tôn bị ảnh hưởng, đinh vít bị lỏng gây ra dột mỗi khi mưa xuống...

img

Theo nhiều người dân, nguyên nhân chính khiến nhà của họ bị rạn nứt là do nổ mìn thi công xây dựng đường hầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện

“Khi xảy ra hiện tượng rạn nứt tường, cột, mái tôn bị ảnh hưởng, gia đình tôi đã báo chính quyền xã và Ban Quản lý dự án thủy điện Mường Kim 2. Ban Quản lý đã cử cán bộ cùng với cán bộ xã xuống kiểm tra và đưa ra mức hỗ trợ gia đình tôi 12 triệu đồng. Gia đình tôi không nhất trí với mức hỗ trợ đó. Đề nghị Công ty mời đơn vị chuyên môn về thẩm tra, xác định rõ mức độ ngôi nhà bị ảnh hưởng. Yêu cầu Công ty sửa chữa trả lại nguyên trạng ngôi nhà cho gia đình tôi” – anh Khải cho biết thêm.

Cạnh nhà anh Khải là nhà ông Phạm Thế Minh cũng bị rạn nứt nhiều chỗ trên tường do hoạt động nổ mìn thi công hầm nhà máy thủy điện Mường Kim 2.

img

Ngôi nhà 2 tầng của ông Đồng Minh Cự xuất hiện nhiều vết rạn nứt ở tường và trần nhà.

“Nguyên nhân chính khiến tường nhà tôi bị rạn nứt là do nổ mìn thi công đường hầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện gây ra. Nhà tôi cách vị trí nổ mìn vài trăm mét. Mỗi lần nổ mìn gây ra chấn động mạnh. Cái kéo tôi để trên bàn cũng văng xuống nền nhà vì dư chấn mìn nổ. Trước hiện tượng rạn nứt nhiều chỗ trên tường, Công ty Cổ phần thủy điện Than Uyên đã bồi thường gia đình tôi 25 triệu đồng” – ông Minh cho hay.

Một trong những gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất do hoạt động nổ mìn thi công đường hầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện Mường Kim 2 gây ra là nhà ông Đồng Minh Cự, bản Ngã ba. Ngôi nhà 2 tầng được ông Cự xây dựng cách đây khoảng 5 năm, nhìn khá hoành tráng, nằm ở phía ta luy dương.

Chỉ tay vào những vết nứt chằng chéo trên tường, trần nhà, anh Đồng Việt Linh, con trai ông Cự, cho biết: "Hầu hết những vết nứt này là mới. Hiện tượng rạn nứt tường, trần nhà này xảy ra từ tháng 6, tháng 7.2018. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động nổ mìn của doanh nghiệp thi công xây dựng nhà máy thủy điện Mường Kim 2".

img

Nhà máy thủy điện Mường Kim 2 do Công ty Cổ phẩn thủy điện Than Uyên làm chủ đầu tư.

“Từ khi xuất hiện những vết nứt trên trần nhà, mỗi khi mưa xuống nhà tôi bị dột nhiều chỗ. Nhà tôi không dám sử dụng phòng tắm trên tầng 2, vì nếu tắm, nước thấm qua vết nứt rỏ tong tong xuống tầng 1. Công ty cũng đã cử cán bộ đến kiểm tra, nhưng vẫn chưa đưa ra phương án bồi thường cho gia đình tôi. Không biết mỗi lần nổ mìn, họ dùng bao nhiêu cân thuốc nổ, nhưng tiếng nổ rất to...” – anh Linh bảo vậy.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Dung – Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim, xác nhận cách đây hơn 1 tháng, nhiều hộ dân ở bản Ngã ba phản ánh lên xã về hiện tượng rạn nứt tường, trần nhà do hoạt động nổ mìn thi công đường hầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện Mường Kim 2. Theo danh sách kê khai, có khoảng 70 hộ bị ảnh hưởng.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền xã đã phối hợp với Ban Quản lý dự án thủy điện Mường Kim 2 tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng rạn nứt nhà. Nếu hộ dân nào thực sự bị ảnh hưởng bởi hoạt động nổ mìn thì Công ty sẽ lên phương án đền bù, hỗ trợ. Trên thực tế, nhiều hộ dân bị rạn nứt nhà đã được Công ty chi trả tiền bồi thường” – ông Dung thông tin.