PV Drilling (PVD) báo lãi đột biến

31/01/2024 07:43 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) cho biết: Cả năm 2023, công ty đã vượt gần 8% mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế cao nhất từ sau 2015.

Trong quý IV/2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1.747 tỷ đồng.

PV Drilling (PVD) báo lãi đột biến- Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu bán hàng quý IV/2023

Về cơ cấu doanh thu, dịch vụ khoan chiếm 69% cơ cấu doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.211 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng 53%, từ hơn 260 tỷ lên hơn 398 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý cải thiện từ 17,9% lên 22,8%.

PV Drilling (PVD) báo lãi đột biến- Ảnh 2.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023

Trong kỳ PV Drilling cũng ghi nhận doanh thu tài chính tăng trưởng dương với 36,1 tỷ đồng. Trong đó: lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng từ 11 tỷ lên hơn 19 tỷ đồng; lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán đạt gần 2,1 tỷ trong khi cùng kỳ không ghi nhận có khoản mục này. Đồng thời, Công ty cũng tiết giảm các loại chi phí như: chi phí tài chính giảm 10% về 78 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% xuống còn 152 tỷ đồng.

Cuối cùng, PV Drilling lợi nhuận sau thuế đạt hơn 194 tỷ đồng (cải thiện mạnh so với mức lỗ 103 tỷ đồng của năm 2022), đây là quý cao nhất kể từ quý IV/2018 (đạt hơn 402 tỷ đồng).

PV Drilling (PVD) báo lãi đột biến- Ảnh 3.

Lợi nhuận sau thuế của PVD từ 2015 tới nay

Lũy kế cả năm 2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu hơn 5.811 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 540 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 154,8 tỷ đồng. Đây là năm lợi nhuận cao nhất của PVD từ sau 2015.

Với kết quả trên, Công ty đã vượt gần 8% mục tiêu doanh thu và gấp 5,4 kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PV Drilling tăng gần 5% so với đầu năm, lên gần 21.700 tỷ đồng, với gần 7.000 tỷ đồng tài sản ngắn hạn (tăng 23%). Lượng tiền mặt, tiền gửi nắm giữ tăng 41%, lên hơn 3.500 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 1.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả tăng nhẹ lên mức 6.755 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 10,7% lên hơn 3.176 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 4,7% xuống còn gần 3.580 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu PVD tăng 1,3% lên mức 27.950 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục