Quảng Ngãi: Cán bộ xã dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn

10/08/2021 16:08 GMT+7
Sự việc cán bộ xã và một số người dân dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ không những phá vỡ cảnh quan tự nhiên, mà còn làm ảnh hưởng đến vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt “Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ”.

Sáng 9/8, xác nhận với PV Etime, chính quyền huyện Ba Tơ cho biết, đã có văn bản hoả tốc (số 1221/UBND, do ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ ký) chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc kiểm tra việc xây dựng nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn, xã Ba Vinh.

Quảng Ngãi: Cán bộ xã dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh. (ảnh: Lam Nguyễn).

Theo đó chính quyền huyện này giao nhiệm vụ cho công an huyện và 3 phòng Tài nguyên môi trường, Văn hoá & Thông tin (VH&TT), Kinh tế-hạ tầng và Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, phối hợp kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm trên theo quy định của pháp luật. Chậm nhất đến ngày 11/8/2021, phải hoàn thành và báo cáo vụ việc cho UBND huyện.

Được biết trước đó vào ngày 6/8, sau khi kiểm tra và phát hiện vụ việc (làm nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn),  Phòng VH&TT huyện Ba Tơ đã có báo cáo (số 09/BC-VH&TT) cho chính quyền huyện Ba Tơ.

Trong báo cáo đã gửi Phòng VH&TT nêu rõ, việc cán bộ xã và một số người dân dựng nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn, không những phá vỡ cảnh quan tự nhiên, mà còn làm ảnh hưởng đến vùng bảo vệ di tích cấp quốc gia đặc biệt "Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ".

Chiều cùng ngày để làm rõ thông tin phản ánh, với nội dung cho rằng trong số làm nhà trái phép tại thác nước núi Cao Muôn, có cả trường hợp là cán bộ lãnh đạo của xã Ba Vinh, PV Etime đã gọi điện Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh.

Người đứng đầu chính quyền huyện Ba Tơ cho biết, theo thông tin sơ bộ ban đầu đã xác định được, có 5 trường hợp dựng nhà trái phép trong khu vực thác nước núi Cao Muôn. Số nhà dựng trái phép (chủ yếu là nhà sàn) là nhằm mục đích phục vụ kinh doanh cho người đến chơi, tắm tại thác nước này.

Quảng Ngãi: Cán bộ xã dựng nhà trái phép ở thác nước núi Cao Muôn  - Ảnh 4.

Một góc khu vực thác nước núi Cao Muôn, (ảnh: Lam Nguyễn).

"Hiện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, khi nào có kết quả xác định cụ thể (ai là người xây), sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí", Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh trả lời.


Tới Phan
Cùng chuyên mục