Quảng Ninh tiếp tục chi 500 tỷ đồng cho gói kích cầu du lịch đến hết năm 2021

11/12/2020 10:47 GMT+7
Quảng Ninh sẽ thực hiện miễn giảm giá vé thu phí cho khách du lịch đến các điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 1/1 đến 31/12/2021.

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. 

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tiếp tục áp dụng miễn, giảm giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh (TP.Hạ Long), Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP.Uông Bí) trong năm 2021. Du khách sẽ được giảm giá vé từ 50% đến 100% tùy từng thời điểm.

Quảng Ninh tiếp tục chi 500 tỷ đồng cho gói kích cầu du lịch đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục áp dụng miễn, giảm giá vé từ 50% đến 100% tùy từng thời điểm tại các điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh (TP.Hạ Long), Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP.Uông Bí) trong năm 2021.

Cụ thể, Quảng Ninh sẽ giảm 100% giá vé thu phí vào những ngày lễ, kỷ niệm và giảm 50% các ngày còn lại trong năm; hỗ trợ 100% chi phí khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Uông Bí khi vận chuyển hành khách đi trên các chuyến bay đi và đến qua sân bay Vân Đồn. Được biết, chính sách hỗ trợ này ước tính lên tới khoảng 500 tỷ đồng.

Gói kích cầu du lịch của Quảng Ninh năm 2021 tiếp tục tập trung vào thị trường khách nội địa với kỳ vọng tạo "cú hích" phục hồi ngành du lịch và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Năm 2020, Quảng Ninh đã tung gói kích cầu có tổng giá trị gần 150 tỷ đồng, góp phần thu hút và tăng lượng khách tới Quảng Ninh ước đạt khoảng 8,8 triệu lượt, doanh thu 20,5 nghìn tỷ đồng.

Quảng Ninh tiếp tục chi 500 tỷ đồng cho gói kích cầu du lịch đến hết năm 2021 - Ảnh 2.

Chương trình '"Yên Tử - Về miền đất Phật mùa Thu 2020". Đây là một trong những hoạt động kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm của tỉnh.

Như vậy, đến thời điểm này, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước liên tiếp triển khai hiệu quả các gói kích cầu du lịch, hướng tới lợi ích của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lữ hành; khuyến khích người dân du lịch trong nước bên cạnh đó vẫn bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nằm trong chương trình kích cầu du lịch của tỉnh, tối ngày 10/12 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội chợ triển lãm kích cầu tiêu dùng và Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Quảng Ninh 2020, nhằm thúc đẩy, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Quảng Ninh tiếp tục chi 500 tỷ đồng cho gói kích cầu du lịch đến hết năm 2021 - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan các gian hàng tại hội chợ triển lãm. Ảnh: QMG

Hội chợ có quy mô gần 470 gian hàng, trong đó 270 gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hàng hóa thương mại - dịch vụ của các tỉnh, thành phố và 200 gian hàng quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong nước.

Hội chợ triển lãm lần này sẽ là cầu nối cho các cơ sở, đơn vị xúc tiến thương mại, thúc đẩy giao thương, nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ mở rộng thị trường nội địa, góp phần định hướng phát triển bền vững. 

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, một phần nhờ chính sách kích cầu du lịch nên lượng khách đến Quảng Ninh đã tăng đáng kể. Trong đó, từ 1-6/12/2020, lượng khách đến các điểm du lịch, các sự kiện, dịch vụ đạt gần 160.000 lượt. Trong đó, khách tham quan vịnh Hạ Long đạt gần 10.000 lượt; khách lưu trú đạt gần 60.000 lượt người. 



Minh Minh
Cùng chuyên mục