Thứ sáu, 26/04/2024

Sầu riêng miền Tây bán xô tại vườn 100.000 đồng/kg

13/02/2023 1:00 PM (GMT+7)

Tỉnh Sóc Trăng có hơn 700 ha sầu riêng cho trái đạt chuẩn xuất khẩu nên được 2 doanh nghiệp ký hợp đồng mua thông qua 3 hợp tác xã.

 Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng cho biết địa phương đã phát triển được hơn 1.300 ha sầu riêng, tập trung tại huyện Kế Sách. Trong đó, diện tích cho trái đủ tiêu chuẩn xuất khẩu khoảng 750 ha, cây đạt tuổi từ 7 năm trở lên.

Một nhà vườn ở xã Xuân Hòa (Kế Sách) cho biết sầu riêng trồng 5 năm sẽ cho trái nhưng muốn xuất khẩu được phải chờ đến 7 năm. Bình quân một ha sầu riêng, nhà vườn thu hoạch mỗi năm được khoảng 20 tấn trái.



Sầu riêng miền Tây bán xô tại vườn giá 100.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Sầu riêng ở Sóc Trăng có hơn 700 ha cho trái đủ chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Việt Tường.

Tại khu vực có diện tích sầu riêng nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng đã hình thành 3 hợp tác xã chuyên mua sầu riêng là Hưng Lợi, Xuân Hòa và Ba Trinh. Đã có 2 doanh nghiệp đến từ TP.HCM và TP Cần Thơ ký hợp đồng mua sầu riêng Sóc Trăng để xuất khẩu.

Theo nhà vườn huyện Kế Sách, sầu riêng vùng này thu hoạch rộ từ cuối tháng 3 kéo dài đến hết tháng 6. Tùy theo trái to hay nhỏ, các doanh nghiệp mua sầu riêng “xô” tại vườn với giá từ 85.000 đến 100.000 đồng/kg.

Trước đó, vào đầu tháng 2, giá thu mua sầu riêng đã tăng vọt do khan hiếm nguồn cung, sau đó giảm dần. Vào ngày 4/2, theo ghi nhận của Zing, giá thu mua sầu riêng Thái loại A tại vựa Vạn Hòa của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vạn Hòa (Cai Lậy, Tiền Giang) lên tới 220.000 đồng/kg, loại B là 200.000 đồng/kg. Còn sầu riêng Ri6 loại A 165.000 đồng và 145.000 đồng cho loại B.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.