dd/mm/yyyy

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"

Sau khi đón Tết sum vầy cùng gia đình, từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết, những nam thanh nữ tú người Mông ở Sơn La đang í ới gọi nhau đi ném pa pao (tiếng Mông gọi là pó po) để tìm kiếm bạn tình.
Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng mùng 4 tết Giáp Thìn 2024, khắp các bản làng trên địa bàn xã Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang có hàng nghìn nam thanh nữ tú người Mông đang í ới gọi nhau đi "pó po". Ảnh: Tuệ Linh.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 2.

Ghi nhận tại bản Cửa Rừng (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) các sơn nữ, trai bản xúng xính trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, trên tay cầm trái pa pao dập dìu đi du xuân. Ảnh: Phạm Hoài.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 3.

Ném pa pao không chỉ là không gian riêng dành cho giới trẻ mà còn thu hút cả những người trung tuổi tham gia chơi cùng để thư giãn sau một năm lao động sản xuất. Ảnh: Tuệ Linh.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 4.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Sùng A Nó, Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), chia sẻ: Nếu tìm hiểu kỹ thì trò chơi ném pa pao có ý nghĩa rất sâu sắc. Những đôi trai gái người Mông ném pa pao không chỉ để vui chơi mà còn là cơ hội tìm kiếm bạn tình, người yêu phù hợp với mình. Ảnh: Thào Thị Liên.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 5.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ, trong lúc ném pa pao, khi để ý đến một chàng trai nào đó, cô gái sẽ tung trái pao của mình về phía đối phương. Nếu chàng trai ưng ý với cô gái thì sẽ cầm trái pao đi về phía đối diện với cô gái để cùng nhau ném qua ném lại với nhau. Khi kết thúc trò chơi ném pa pao, chàng trai và cô gái xích lại gần nhau trò chuyện để hiểu nhau hơn. Nếu cả 2 đồng ý tiếp nhận tình cảm thì chàng trai sẽ đưa cô gái về nhà mình làm lý và kết duyên thành vợ chồng.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 6.

Những sơn nữ người Mông ở bản Rừng Thông (xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tạo dáng trước ống kinh phóng viên trước khi ném pa pao. Ảnh: Nguyệt Giàng.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 7.

Em Mùa A Lý (xã Pá Lông, huyện Thuận Châu), cho biết: Để có trái pa pao đi tìm kiếm người yêu, mẹ em đã phải thức cả ngày đêm mới làm được. Đối với thế hệ trẻ chúng em, ném pa pao không chỉ để vui chơi, giải trí mà còn góp phần giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Ảnh: Mùa A Lý.

Sơn La: Nam thanh nữ tú người Mông í ới gọi nhau đi "pó po"- Ảnh 8.

Những nam thanh, nữ tú tìm đến trái pa pao để giao lưu, tìm hiểu về nhau; nếu ưng ý có thể tính đến chuyện kết thân làm vợ chồng. Ảnh: Nguyệt Giàng.



Tuệ Linh - Phạm Hoài