Thứ bảy, 27/04/2024

Sự trở lại của đồng USD

09/03/2023 8:08 AM (GMT+7)

Giới quan sát tin rằng năm 2023 sẽ đánh dấu sự chững lại của USD sau một năm tăng trưởng phi mã. Nhưng các động thái mới nhất của Fed đã thúc đẩy đồng bạc xanh phục hồi mạnh mẽ.

Sự trở lại của đồng USD - Ảnh 1.

USD mạnh lên sau những bình luận mới nhất của chủ tịch Fed. Ảnh: Bloomberg.

Cuối năm 2022, đa số giới đầu tư đều tin rằng năm 2023 sẽ đặt dấu chấm hết cho đà tăng trưởng phi mã của USD. Đầu tháng 2, USD Index - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ khác trên thế giới - đã mất mốc 103 điểm, thấp nhất 9 tháng.

Nhưng kể từ đó tới nay, theo dữ liệu của Trading Economics, USD Index đã có thêm gần 3 điểm. Tính đến 15h45 ngày 8/3, chỉ số này đã tăng vọt lên gần 106 điểm.

"USD phục hồi mạnh mẽ nhờ lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và triển vọng khả quan của nền kinh tế hàng đầu thế giới", ông Neil Wilson - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Markets.com (London) - trả lời Zing.

Fed vẫn giữ quan điểm diều hâu

"Các nhà đầu tư đã tính đến kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiếp theo và duy trì những chính sách diều hâu lâu hơn", ông nhận định.

Lãi suất điều hành của Mỹ tăng cao là động lực chính thúc đẩy đồng bạc xanh. Năm ngoái, các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed đã đẩy USD lên mức cao nhất trong vòng 20 năm.

Trong một năm qua, ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất điều hành 8 lần. Trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm nay, cơ quan hoạch định chính sách của Fed nhất trí tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất điều hành lên 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007.

Các nhà đầu tư đã tính đến kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiếp theo và duy trì những chính sách diều hâu lâu hơn

Chuyên gia Neil Wilson

Ngày càng nhiều dấu hiệu chỉ ra Fed sẽ đưa lãi suất điều hành lên mức cao hơn dự kiến.

Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn cho 2 cuộc điều trần tuần này tại Đồi Capitol, Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ ra dữ liệu kể từ đầu năm cho thấy lạm phát đã đảo ngược đà giảm tốc vào cuối năm 2022.

Ông cảnh báo về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nhằm kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế. "Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng cần tăng cường thắt chặt chính sách, chúng tôi sẵn sàng tăng tốc độ nâng lãi suất", ông Powell nhấn mạnh.

Như vậy, ngân hàng trung ương Mỹ có thể đưa lãi suất vượt ngưỡng 5,1-5,4% như dự đoán hồi tháng 12 năm ngoái, hoặc nâng "bước nhảy lãi suất" trở lại mức 0,5 điểm phần trăm. Cả 2 điều này đều hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá.

Sức mạnh của đồng USD được đo bằng mối tương quan với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại lớn khác như Nhật Bản, Anh và khu vực đồng euro.

Euro đã rơi xuống mức thấp nhất 8 tuần so với USD, còn tỷ giá giữa bảng Anh và USD giảm về 1,19 USD đổi 1 bảng Anh, ngưỡng thấp kể từ tháng 11/2022.

Sức chống chịu của kinh tế Mỹ

Các dữ liệu về kinh tế Mỹ cũng giúp USD hưởng lợi. Bởi tất cả chỉ ra rằng nền kinh tế hàng đầu thế giới chống chịu tốt hơn dự kiến, trái ngược với những dự báo về một cuộc suy thoái nhẹ vào đầu năm nay.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 1. Người tiêu dùng chi tiêu mạnh tay cho xe cộ, đồ nội thất, quần áo và ăn hàng. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đà gia tăng trong chi tiêu của tháng 1 năm nay là mức cao nhất kể từ tháng 3/2021. Điều này cho thấy sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng vẫn rất lớn.

Hơn nữa, thị trường lao động của Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 3/2, Mỹ đã có thêm 517.000 việc làm trong tháng 1, tăng mạnh so với mức 223.000 việc làm mới hồi tháng 12/2022 và bỏ xa con số được các nhà đầu tư dự báo là 187.000 việc làm.

Mới đây, Thống đốc Fed Christopher Waller thừa nhận các dữ liệu kinh tế gần nhất cho thấy một thị trường lao động "mạnh mẽ quá mức", nhu cầu tiêu dùng vẫn cao và áp lực lạm phát còn dai dẳng.

"Cuộc chiến để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% của chúng ta có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn những dự đoán được đưa ra cách đây 1-2 tháng", ông Waller nhận định.

Theo Zing


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.