Tăng trưởng kinh tế Đức quý I/2020 thấp nhất trong hơn một thập kỷ

16/05/2020 06:24 GMT+7
Đức hôm 15/5 báo cáo số liệu GDP chính thức quý I -2,2%, trong quý I/2020 so với quý IV/2019, theo thống kê chính thức của Chính phủ.
Tăng trưởng kinh tế Đức quý I/2020 thấp nhất trong hơn một thập kỷ - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Nếu so với quý I/2019, tăng trưởng GDP kinh tế Đức thậm chí còn -2,3% do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 và hàng loạt biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh. Đây cũng là quý chứng kiến sự sụt giảm kinh tế mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua tại Đức. Lần gần đây nhất kinh tế Đức lao đao như vậy là quý I/2009, thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Dữ liệu kinh tế quý II/2020 thậm chí được dự báo sẽ tồi tệ hơn nhiều do ngấm đòn đại dịch Covid-19. Văn phòng thống kê Đức thậm chí dự kiến mức tăng trưởng GDP -10% trong quý II do sự siết chặt các biện pháp phong tỏa kiểm dịch từ chính phủ.

Đức đã tiến hành phong tỏa quốc gia, đóng cửa cửa hàng, nhà máy, doanh nghiệp kể từ giữa tháng 3, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại Châu Âu. Nền kinh tế lớn nhất Châu Âu sau đó dần được nới lỏng các biện pháp phong tỏa kể từ cuối tháng 4, khi số ca nhiễm mới Covid-19 giảm mạnh và tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia Châu Âu khác như Italy, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn đang ngừng hoạt động hoặc khôi phục chậm chạp.

Theo Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch, tốc độ lây lan dịch Covid-19 tại Đức vẫn ở dưới ngưỡng 1, biểu thị sự lây lan chậm sau khi chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel nới lỏng một số biện pháp hạn chế kiểm dịch. Thủ tướng Angela Merkel từng cảnh báo mức lây nhiễm trên ngưỡng 1 sẽ làm quá tải ngành y tế nước này. Dù vậy, cho đến nay, Đức vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với 174.478 ca nhiễm và 7.884 trường hợp tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Dù số ca nhiễm mới đã giảm mạnh tại Đức, Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch (RKI) vẫn thận trọng cho biết còn quá sớm để khẳng định đại dịch Covid-19 có lan rộng trở lại một cách nhanh chóng hay không. Hôm 12/5, số ca nhiễm mới tại Đức tăng vọt lên 933 ca, tức gần gấp 3 lần con số 357 trường hợp vào 1 ngày trước đó. Thời điểm đó, nhiều quan chức y tế Đức đã dấy lên lo ngại về một làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ hai. 

Dù vậy, chính quyền Thủ tướng Angela Merkel vẫn tuyên bố dần nới lỏng phong tỏa dưới áp lực lớn từ lãnh đạo 16 bang về việc tái khởi động hoạt động kinh tế xã hội để hạn chế tối đa thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. Tuần trước, Đức đã cho phép các trường học, cửa hàng kinh doanh mở cửa trở lại. Giải bóng đá quốc gia Budesliga dự kiến cũng được tái đấu trong thời gian tới.

Mặc dù chứng kiến mức giảm GDP thấp nhất trong hơn một thập kỷ trong quý I, nền kinh tế Đức vẫn được đánh giá là đỡ thiệt hại hơn hẳn so với Pháp và Italy, các quốc gia chứng kiến GDP lần lượt âm 5,8% và 4,7% trong quý I.

Tính đến chiều 15/5, toàn cầu xác nhận 4,43 triệu ca nhiễm Covid-19 và 299.946 trường hợp tử vong. Trong đó, Mỹ là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với 1.420.828 ca nhiễm Covid-19 và 85.354 trường hợp tử vong được báo cáo cho đến nay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục