Chủ nhật, 28/04/2024

Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế, tiếp tục giảm phí trước bạ xe

04/01/2024 8:39 AM (GMT+7)

Thaco, tập đoàn kinh tế đa ngành gồm ô tô, vừa kiến nghị Nhà nước nên giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước thêm một khoảng thời gian và tăng thêm thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2024.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế, tiếp tục giảm phí trước bạ xe- Ảnh 1.

Dây chuyền sơn trong nhà máy Thaco Mazda tại Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thaco

Nội dung trên nằm trong văn bản mới nhất của Thaco, nơi tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT, về việc đề xuất các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm nay.

Thaco nêu trong văn bản rằng từ năm 2020, các công ty sản xuất, lắp ráp xe ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng do tác động từ dịch bệnh và suy thái kinh tế. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngành ô tô. Trong đó, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đã hỗ trợ cho người mua lẫn doanh nghiệp.

Liên quan đến năm nay, Thaco đề xuất Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam (nơi có Khu công nghiệp Thaco Chu Lai là cứ điểm sản xuất nhiều loại xe của Thaco) kiến nghị với Chính phủ bổ sung các chính sách hỗ trợ có tính đột phá.

Cụ thể, tập đoàn của ông Dương đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thêm một khoảng thời gian phù hợp; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan nghiên cứu văn bản của Thaco để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét và đề xuất lên Chính phủ.

Trong văn bản này, Thaco cho biết doanh số của thị trường ô tô Việt Nam năm 2023 sụt giảm mạnh với doanh số ước tính chỉ hơn 330.000 xe, giảm 24% so với năm 2022, và thấp hơn so với năm 2020 lẫn 2021 (tiêu thụ lần lượt gần 363.000 và hơn 344.000 xe).

Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế, tiếp tục giảm phí trước bạ xe- Ảnh 2.

Nhà máy Thaco Mazda tại Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thaco

Tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai, Thaco sản xuất và lắp ráp nhiều loại xe như xe con, bus, xe tải, xe chuyên dụng… Các thương hiệu xe con từ Chu Lai gồm Kia, Mazda, Peugeot và BMW. Thaco là doanh nhiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách tỉnh Quảng Nam hằng năm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...