Thuế tiêu thụ đặc biệt
-
Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều ngành hàng. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sinh kế của hàng triệu lao động.
-
Ngày 11/7, tại buổi hội thảo "Góp ý hoàn thiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi", các chuyên gia, nhà quản lý đã nêu ra nhiều vấn đề về thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp với các mặt hàng cần được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
-
Thiết kế phương thức tăng thuế nào cũng cần dựa trên kinh nghiệm quốc tế song song với việc đảm bảo đạt hiệu quả toàn diện như kiểm soát thuốc lá lậu, tăng thu ngân sách bền vững cho Nhà nước, cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế và an sinh xã hội.
-
Theo GS Nguyễn Mại, việc một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn của tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng hoạt động cho thấy doanh nghiệp đang rất khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương, gây thất nghiệp, giảm thu nhập, hệ lụy đến cả xã hội.
-
"Các doanh nghiệp vô cùng bất ngờ với đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lần này trong bối cảnh bản thân doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất”- đại diện Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam.
-
Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu lên mức 100%, mức thuế này sẽ được tính theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2026 cho đến năm 2030.
-
Thaco, tập đoàn kinh tế đa ngành gồm ô tô, vừa kiến nghị Nhà nước nên giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước thêm một khoảng thời gian và tăng thêm thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2024.
-
Chính sách giảm thuế 2% giá trị gia tăng sẽ áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến ngân sách hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng.
-
Sau khi Quốc hội chấp thuận cho giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng năm 2024, ngày 28/12, Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc giảm 2% VAT cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, thời gian thực hiện từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
-
Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức cho phép Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế 10% hiện hành.