Thứ sáu, 26/04/2024

TP.HCM cải thiện nguồn cung văn phòng hạng sang

29/04/2022 3:41 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, dự án The Hallmark tại cửa ngõ Thủ Thiêm được kỳ vọng mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản văn phòng tại TP.HCM.

Từ năm 2019 đến nay, văn phòng hạng sang tại Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn trong khu vực như Tokyo, Hong Kong, Thượng Hải... khan hiếm nguồn cung mới. Trong khi đó, nhu cầu thuê của phân khúc này tiếp tục gia tăng khi kinh tế hồi phục và tăng trưởng.

Một trong số ít dự án ra mắt dịp này là tòa tháp văn phòng do Công ty Cổ phần Gateway Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, nằm trong tổng thể dự án The Metropole Complex quy mô 7,6 ha; thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đường Trần Bạch Đằng, phường An Phú, TP.Thủ Đức.

Theo các chuyên gia, với lợi thế kế cận cầu Thủ Thiêm 2 vừa thông xe, The Hallmark được ví như cửa ngõ của Thủ Thiêm; thuận tiện kết nối với quận 1, 4, 7 và Bình Thạnh. Về tổng thể, khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được định vị như một trung tâm kinh doanh và thương mại (CBD) mới của cả nước và toàn khu vực, mang tính kết nối cao với khu trung tâm hiện hữu thông qua các đại lộ, các tuyến đường huyết mạch, ga Metro Bason và tuyến Metro số 1, các cây cầu và hầm Thủ Thiêm. 

TP.HCM cải thiện nguồn cung văn phòng hạng sang - Ảnh 1.

Tòa tháp văn phòng The Hallmark là nguồn cung hiếm hoi trong các tháng đầu năm. Ảnh: Q.T

Nằm ngay nút giao giữa quảng trường Central Plaza Park, trung tâm hội nghị và nhà hát giao hưởng tương lai của bán đảo, The Hallmark thuận tiện tiếp cận các khu vực trọng yếu trong tương lai. Từ đây, khách thuê vừa có tầm nhìn bao quát toàn thành phố, vừa có thể dễ dàng kết nối hệ thống tiện ích, công viên cây xanh, tận hưởng phong cách làm việc hiện đại và trải nghiệm không gian triển lãm, nghệ thuật tinh tế.

Tương xứng với vị trí đắc địa, The Hallmark được chủ đầu tư định vị ở phân khúc văn phòng hạng A+, nơi quy tụ cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu và các tập đoàn đa quốc gia. Đi cùng định hướng đó là những tiện nghi cao cấp, ứng dụng công nghệ mới, sẽ kiến tạo nên môi trường làm việc hiện đại đẳng cấp quốc tế, đúng chuẩn văn phòng hạng A+ trên thế giới.

Được biết, The Hallmark có quy mô 30 tầng nổi, với 26 tầng làm văn phòng cho thuê, 4 tầng dành cho thương mại dịch vụ và không gian ẩm thực. Trên tổng diện tích sàn 68.000m2, diện tích mỗi sàn dao động từ 1.600 đến 2.300 m2.

Tòa tháp sở hữu mặt đứng vuông vức với bốn mặt tiền đắt giá, chiều cao trần 2,75m, sàn nâng 100mm và thiết kế không cột (column-free) tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tối ưu tầm nhìn, gia tăng năng suất và thúc đẩy cảm hứng làm việc. Toàn bộ mặt ngoài ốp kính SYP cao cấp hai lớp dày 30mm cách nhiệt, cách âm, chống tia UV; bên trong trang bị hệ thống thông gió và lọc không khí HEPA.

The Hallmark hướng đến mục tiêu đạt chứng chỉ công trình xanh Green Mark uy tín của Singapore. Ngoài những không gian chức năng, chủ đầu tư ưu tiên các trải nghiệm sức khỏe và phong cách sống, với nhiều không gian thư giãn được bố trí tại các khu vực chung. Tầng 5 tòa tháp được thiết kế mở với sân vườn bao quanh, tạo nên một không gian giao tiếp ngoài trời năng động trải tầm nhìn bao quát ra quận 1 và sông Sài Gòn.

TP.HCM cải thiện nguồn cung văn phòng hạng sang - Ảnh 3.

The Hallmark được chủ đầu tư định vị ở phân khúc văn phòng hạng A+. Ảnh: Q.T

Tòa nhà trang bị 20 thang máy tốc độ cao thương hiệu Schindler, một trong những thương hiệu cao cấp nhất toàn cầu, vận hành AI thông minh hạn chế tối thiểu thời gian chờ (tối đa 35 giây trong giờ cao điểm). Bên cạnh đó, ba tầng hầm được bố trí giữ xe chuyên dụng cho ôtô và xe máy. Trạm sạc cho xe điện được tích hợp tại các tầng để xe, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng xanh của giới văn phòng. Ngoài ra, tòa nhà sẽ được quản lý vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp cùng hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) thông minh.

Ông Karl Trương – Giám đốc Phát triển kinh doanh, đại diện chủ đầu tư chia sẻ:"Dự án được đặt tên The Hallmark - định danh của một tiêu chuẩn cao cấp, chất lượng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn phát triển một toà nhà hạng A+ biểu tượng đầu tiên nơi cửa ngõ khu đô thị mới, một địa điểm danh giá, hiệu suất cao. Cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, The Hallmark sẽ đón đầu sự phát triển sôi động của Thủ Thiêm với tầm nhìn hướng về tương lai Việt Nam".

Theo đó, sự kiện cầu Thủ Thiêm 2 thông xe mở ra nhiều cơ hội mới cho các dự án bất động sản tại khu vực này, trong đó có tòa tháp The Hallmark. Tòa nhà hiện được triển khai xây dựng đến tầng 11 và dự kiến khai trương vào đầu năm 2023 theo đúng tiến độ.

Ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam đánh giá The Hallmark là tòa nhà văn phòng hạng A+ sắp ra mắt vào năm 2022, rất tiềm năng cho thị trường văn phòng TP.HCM. Đây được xem là toà nhà văn phòng hạng sang hiếm hoi chào thị trường năm nay, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

 Mưa bất ngờ làm giảm nhiệt thời tiết Nam bộ

Mưa bất ngờ làm giảm nhiệt thời tiết Nam bộ

Sáng nay, một số quận, huyện của TP.HCM bất ngờ có mưa. Tuy lượng mưa ít và nhanh chóng tạnh nhưng cũng làm giảm bớt thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày qua.

Mì gói sẽ đóng góp nhiều cho "ông lớn" đa ngành

Mì gói sẽ đóng góp nhiều cho "ông lớn" đa ngành

Tập đoàn đa ngành Masan đặt tham vọng lợi nhuận năm 2024 tăng gấp đôi năm ngoái. Dù mì gói không phải là sản phẩm đắt tiền nhưng dự kiến cũng sẽ giúp Masan đạt được mục tiêu.