dd/mm/yyyy

Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai

Chiều 28/3, tại Trường Mầm non Chợ Chậu, xã Lùng Vai (huyện Mường Khương), UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Dự án bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho trẻ em.
Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai - Ảnh 1.

Các đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Niềm vui của nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh vùng cao Lào Cai

Dự án bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho trẻ em Trường Mầm non Chợ Chậu (Mường Khương, Lào Cai) có tổng vốn đầu tư 75.000 USD, trong đó, Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ không hoàn lại 50.000 USD, còn lại là đối ứng từ nguồn Ngân sách huyện Mường Khương.

Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Dự án bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho trẻ em. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 9/2023, quy mô công trình gồm: Phòng bếp ăn một chiều có diện tích 70 m2, một phòng ăn cho trẻ có diện tích hơn 90 m2 với tổng diện tích xây dựng 162 m2, khu giáo dục thể chất với diện tích hơn 260 m2.

Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai - Ảnh 3.

Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu.Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Sau 3 tháng thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Đây là công trình đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn huyện Mường Khương, nâng cao chất lượng học tập cho học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn; đồng thời góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai - Ảnh 4.

Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh: Dự án bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho học sinh Trường Mầm non Chợ Chậu là biểu tượng của tình đoàn kết Ấn Độ và Việt Nam, tình hữu nghị bền chặt, luôn được duy trì, giữ vững.

Tình hữu nghị không chỉ dừng ở mối quan hệ giữa Chính phủ hai nước, doanh nghiệp hai nước mà còn là mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân hai nước. Đây là cơ sở để tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai - Ảnh 5.

Lãnh đạo UBND huyện Mường Khương phát biểu. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khẳng định: Dự án bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho học sinh Trường Mầm non Chợ Chậu là dự án có ý nghĩa, giúp giáo viên, học sinh vùng khó khăn có điều kiện tốt hơn trong giảng dạy và học tập; là biểu tượng hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Trao tặng bếp ăn, nhà giáo dục thể chất cho Trường Mầm non vùng cao Lào Cai - Ảnh 6.

Các đại biểu tham quan công trình bếp ăn thuộc dự án. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Dự án bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho học sinh Trường Mầm non Chợ Chậu là dự án thứ 2 được thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Dự án đầu tiên thực hiện tại Trường Mầm non Chu Lìn 1, xã Trung Chải (thị xã Sa Pa).

PV Tây Bắc