dd/mm/yyyy

Nông dân Mường Khương (Lào Cai) thu hái chè xuân

Những ngày này, trên các nương đồi chè xanh bát ngát, nông dân các xã, thị trấn của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang tấp nập thu hái chè xuân. Đây là vụ chè đầu tiên trong năm, hứa hẹn cho năng suất, chất lượng cao.

Vườn chè vào vụ Xuân ở Mường Khương.

Chuẩn bị cho vụ chè xuân thành công

Để đảm bảo chất lượng chè khi thu hái, cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hái đồng loạt thu hái những búp chè xuân đầu tiên khi bước vào chính vụ.

Với hơn 4.000 gốc chè Shan và một số giống chè lai trồng từ nhiều năm nay, gia đình chị Lồ Thị Lền, thôn Sín Chải, xã Thanh Bình đang tất bật thu hái chè xuân. 

Bên cạnh đó, để giúp gia đình thu hái còn có anh em, họ hàng, bà con sang đổi công hái chè. Để chuẩn bị cho thu hoạch lứa chè xuân đầu trong năm thì ngay sau tết gia đình chị đốn tỉa cành chè đúng kỹ thuật và tiến hành chăm sóc, bón phân cho cây.

Nông dân Mường Khương (Lào Cai) thu hái chè xuân- Ảnh 1.

Những nương chè xanh bạt ngàn của người dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: X.M.

Chị Lồ Thị Lền, thôn Sín Chải, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: Mọi năm, búp chè khô, năm nay búp chè tươi, ít sâu bệnh nên gia đình tôi sẽ thu về được khoảng 5 tạ chè búp tươi.

Mặc dù giá bán vụ chè xuân năm nay thấp hơn so với năm trước chỉ dao động từ 6,5 - 7 nghìn đồng/kg những cây chè vẫn mang lại hiệu quả tế ổn định hơn so với các loại cây trồng khác. Nhờ trồng chè, gia đình tôi đã có cuộc sống khấm khá, có điều kiện nuôi con cái học hành chu đáo.

Nông dân Mường Khương (Lào Cai) thu hái chè xuân- Ảnh 2.

Gia đình chị Lồ Thị Lền, thôn Sín Chải, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương tất bật thu hái lứa chè xuân. Ảnh: Tùng Lâm.

Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, cây chè sinh trưởng, phát triển tốt; chè hái ra đến đâu được Công ty chè Thanh Bình và Hợp tác xã chè Mường Khương thu mua cho bà con đến đó; cây chè đã góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Xã Thanh Bình hiện có 830 ha diện tích chè Shan, trong đó có 678,7ha chè đang trong giai đoạn kinh doanh và 151,3 ha chè kiến thiết (chè trồng mới từ 3 năm tuổi).

Tấp nập vụ chè xuân

Hiện lứa chè xuân đầu tiên trong năm nông dân đang tập trung thu hái rộ ở các thôn: Sín Hồ, Sín Chải, Nậm Rúp, Tả Thền A… người dân bắt đầu thu hái búp chè từ tháng 3 dương lịch và dự kiến đến cuối tháng 3 là hết. Do chủ động trong khâu chăm sóc và bón phân nên lứa chè xuân đầu trong năm phát triển tốt búp đẹp; dự kiến lứa chè xuân này đạt 700 tấn.

Nông dân Mường Khương (Lào Cai) thu hái chè xuân- Ảnh 3.

Nông dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thu hái chè xuân. Ảnh: Tùng Lâm.

Hiệu quả kinh tế từ cây chè mang lại giúp nông dân Thanh Bình có điều kiện tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè trên những diện tích nương đồi kém hiệu quả. Năm 2024 địa phương dự kiến sẽ trồng mới thêm 60 ha chè, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Ông Lồ Củi Dùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cho biết: Thời điểm đầu tháng 3 bà con nhân dân trên địa bàn xã đã bước vào thu hoạch những lứa chè xuân đầu tiên. Lứa chè này có vai trò rất quan trọng quyết định đến sản lượng, chất lượng của cả năm. Năm nay, nhờ đốn chè, tỉa cảnh, tạo tán đúng thời vụ, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chè sinh trưởng, phát triển tốt.

Nông dân Mường Khương (Lào Cai) thu hái chè xuân- Ảnh 4.

Những búp chè xuân xanh ngát ở vùng cao Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Bà Vũ Thị Hải, đại diện Công ty chè Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai) cho hay: Hiện nay, giá thu mua chè xuân đang được Công ty chè Thanh Bình, huyện Mường Khương thu mua cho bà con với giá 6.500 đồng đến 7.500 đồng/kg.

Ngoài ra, trong quá trình thu hái, Công ty cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con trong quá trình thu mua như đối với những nương chè xa, đường xá đi lại khó khăn bên Công ty có hỗ trợ xe đến tận nương thu mua chè cho bà con. Chè búp tươi hái đến đâu được Công ty thu mua đến đó; so với năm ngoái thì giá chè xuân lứa đầu có giảm do ảnh hưởng bởi thị trường chè xuất khẩu sang các nước Trung Đông.

Theo bà Vũ Thị Hải, Công ty cũng khuyến cáo cho bà con hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật mà phải dùng các loại phân bón vi sinh để chất lượng của sản phẩm chè ngày càng được nâng cao.

Với hiệu quả kinh tế đem lại từ cây chè, thời gian tới, xã Thanh Bình tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân mở rộng diện tích trồng chè. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận một số giống chè mới cho năng suất, chất lượng cao.

Nông dân Mường Khương (Lào Cai) thu hái chè xuân- Ảnh 5.

Hiện toàn huyện Mường Khương hiện có hơn 5.400 ha chè chủ yếu là chè Shan tuyết. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương, hiện toàn huyện hiện có hơn 5.400 ha chè, trong đó, có khoảng 3.000 ha chè kinh doanh.

Đến nay, người dân huyện Mường Khương đã thu hoạch được 70% sản lượng chè xuân, tương đương khoảng 1.400 tấn chè búp tươi. Hiện 100% sản lượng thu hoạch được các cơ sở chế biến, nhà máy trên địa bàn thu mua.

Huyện Mường Khương đã quan tâm mở rộng diện tích chè, giúp nông dân nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Năm 2023, sản lượng chè toàn huyện đạt hơn 30.000 tấn, giá trị sản xuất từ cây chè đạt hơn 200 tỷ đồng.

Với hiệu quả kinh tế mang lại, năm 2024, huyện Mường Khương phấn đấu trồng mới 300 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 5.715 ha, sản lượng chè búp dự kiến đạt hơn 35 nghìn tấn.

Mùa Xuân