dd/mm/yyyy

Tỷ phú “song hoa” Tết ở Thủ đô

Với việc sở hữu hàng trăm gốc đào, mai cổ thụ, mỗi năm gia đình bà Nguyễn Thị Ngà ở quận Tây Hồ (Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng.

Bà Ngà cho biết, hiện nhà vườn của bà đang có khoảng 400 gốc, chậu, lọ đào, mai các loại, trong đó có nhiều sản phẩm có giá vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/chậu.

Theo bà Ngà, với việc sở hữu 2 loài hoa Xuân được “thượng đế” săn lùng nhiều nhất vào các dịp Tết hàng năm, gia đình bà chưa bao giờ bị ế hàng mà thậm chí có năm còn không có đủ hàng cung cấp cho khách.

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, hai vợ chồng bà Ngà luôn tất bật với công việc chăm sóc đào mai.
Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, hai vợ chồng bà Ngà luôn tất bật với công việc chăm sóc đào mai.
Vườn “song hoa” lớn nhất, nhì Thủ đô của bà Ngà hàng năm đưa ra thị trường trên dưới 400 gốc,  chậu, lọ đào, mai các loại.
Vườn “song hoa” lớn nhất, nhì Thủ đô của bà Ngà hàng năm đưa ra thị trường trên dưới 400 gốc, chậu, lọ đào, mai các loại.
Một gốc đào cổ thụ trị giá hàng chục triệu đồng tại nhà vườn của bà Ngà.
Một gốc đào cổ thụ trị giá hàng chục triệu đồng tại nhà vườn của bà Ngà.
Các chậu, chum mai đủ màu sắc tại nhà vườn của bà Ngà.
Các chậu, chum mai đủ màu sắc tại nhà vườn của bà Ngà.
Mỗi chậu mai tại nhà vườn của bà Ngà có giá trên dưới 4 triệu đồng, có chậu có giá trên 10 triệu đồng.
Mỗi chậu mai tại nhà vườn của bà Ngà có giá trên dưới 4 triệu đồng, có chậu có giá trên 10 triệu đồng.
Hàng năm vào các dịp cận Tết nhà vườn của ông đều có nhiều khách đặt hàng, có thời điểm còn “cháy hàng”.
Hàng năm vào các dịp cận Tết nhà vườn của ông đều có nhiều khách đặt hàng, có thời điểm còn “cháy hàng”.
Các chậu mai có gốc già, cổ thụ luôn được khách săn lùng mua nhiều nhất.
Các chậu mai có gốc già, cổ thụ luôn được khách săn lùng mua nhiều nhất.
Hải Đăng