Chủ nhật, 28/04/2024

Vài cách giúp phục hồi làn da sau Tết

29/02/2024 10:22 AM (GMT+7)

Chúng ta trong những ngày nghỉ Tết có xu hướng thức khuya và ăn nhiều đồ cay nóng. Hãy chú ý những cách dưới đây để giúp làn da khỏe hơn nhé.

Xông hơi thảo mộc

Vài cách giúp phục hồi làn da sau Tết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Xông hơi với những nguyên liệu từ gian bếp như gừng, tía tô, sả, chanh… nhằm đào thải bã nhờn, bụi bẩn tích tụ dưới da lâu ngày. Khi làn da bị mụn, bạn nên xông hơi 1-2 lần/tuần, bên cạnh tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để loại bỏ tình trạng tắt nghẽn lỗ chân lông.

Không rửa mặt bằng khăn

Dùng khăn chà xát da mặt khiến nếp nhăn sớm hình thành, đồng thời làm các nốt mụn viêm trên da càng thêm trầm trọng. Bạn nên rửa mặt với sữa rửa mặt dịu nhẹ, có độ pH trung tính, massage da theo chuyển động vòng tròn. Tiếp đến rửa lại với nước ấm, nhẹ nhàng thấm khô nước bằng khăn mềm (Ảnh: Minimalist).

Tẩy da chết

Thông thường bạn sẽ phải trang điểm rất nhiều vào ngày Tết, da mặt của bạn cũng vì thế mà xỉn màu, sần sùi không còn láng mịn nữa. Do đó, hãy sử dụng tẩy tế bào chết để loại bỏ đi lớp da chết xỉn màu dưới da, giúp làn da của bạn mịn màng, trắng sáng và cũng không còn mụn nữa.

Với tẩy tế bào chết, bạn nào đang sở hữu làn da khô hoặc da nhạy cảm, bạn nên thực hiện 1 lần 1 tuần. Với những bạn da nhờn hoặc thường xuyên làm việc, sinh sống ở những môi trường ô nhiễm, nắng nhiều, gió nhiều thì nên tẩy da chết 2 lần 1 tuần.

Đắp mặt nạ dưỡng da

Sau khi bạn làm sạch da rồi, lúc này da đã có thể hấp thụ tốt những dưỡng chất mà bạn cung cấp. Do đó, hãy bắt đầu bằng cách bổ sung thêm dưỡng chất thông qua việc đắp mặt nạ.

Bạn có thể chọn mặt nạ tự chế từ những nguyên liệu thiên nhiên hoặc mặt nạ giấy để cung cấp dưỡng chất cho da. Không cần phải tốn quá nhiều thời gian mà da của bạn cũng được phục hồi nhanh chóng.

Sử dụng các sản phẩm sóc da chuyên sâu

Ngày Tết, bạn thường xuyên trang điểm thêm chế độ sinh hoạt bị đảo lộn khiến làn da nhanh chóng xuống cấp với mụn ẩn, sần sùi và thiếu sức sống. Lúc này, các nàng cần phải quay lại với liệu trình skincare chuyên sâu phù hợp với tình trạng da hiện tại của mình. Với những sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu phù hợp và sử dụng đều đặn, đúng cách chắc chắn các nàng sẽ sớm lấy lại làn da khỏe đẹp, tươi sáng như trước Tết. Và để đạt được hiệu quả tối ưu và nhanh chóng trong việc phục hồi làn da xuống sắc sau Tết, các nàng chỉ nên tìm đến các đơn vị phân phối các sản phẩm chăm sóc da uy tín, chính hãng hàng đầu hiện nay.

Theo tieudung.kinhtedothi.vn

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.