Thứ bảy, 27/04/2024

Vé máy bay tết: Khách hỏi nhiều, mua ít

26/10/2022 7:00 PM (GMT+7)

Tết này sẽ không khan vé do số lượng máy bay các hãng khai thác nội địa khá nhiều vì đường bay quốc tế khai thác còn hạn chế.


Các đại lý vé nhận định năm nay các hãng hàng không mở bán hàng triệu vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết Nguyên đán từ khá sớm để khách hàng chủ động sắp xếp thời gian đặt vé. Trong đó, một số hãng đã có hình thức bán vé linh hoạt để thu hút khách cả chiều đi lẫn chiều quay đầu ít khách.

Khảo sát giá nhiều, đặt vé còn hạn chế

Khảo sát nhanh từ các kênh đặt vé trực tuyến thể hiện từ ngày 10-1 (tức 19 tháng Chạp), giá vé chặng bay TP.HCM - Hà Nội tăng đáng kể. Cụ thể, giá vé dao động 2,2-2,6 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, sang 23 tháng chạp (tức ngày 14-1), giá vé vọt lên 3,6 triệu đồng. Dải vé giá cao trên đường bay TP.HCM - Hải Phòng từ ngày 14-1 là 3,6 triệu đồng/vé.

Tương tự, chặng bay TP.HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa duy trì mức 3,6 triệu đồng/vé. Một số chuyến bay có ghế VIP giá 6 triệu đồng/vé. Cao điểm mỗi ngày có 20 chuyến bay từ TP.HCM đến các địa phương này.

Vé máy bay tết: Khách hỏi nhiều, mua ít - Ảnh 1.

Các hãng hàng không nhận định lượng khách đi máy bay tết Nguyên đán năm nay sẽ sôi động, dù giá vé khá cao. Ảnh: VN

Chị Thanh Hoa, chủ đại lý vé máy bay tại TP Thủ Đức, TP.HCM, chia sẻ lượng khách thăm dò giá vé tết khá nhiều, tuy nhiên số lượng chính thức đặt vé còn hạn chế. Trong đó, khách hỏi nhiều xuất phát trên các tuyến bay từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Nghệ An và một số điểm du lịch đông đúc như Phú Quốc, Nha Trang.

Cụ thể, các hãng đã mở bán hàng triệu vé cao điểm tết, tuy nhiên giá vé năm nay cao hơn năm ngoái do giá xăng dầu tăng, các hãng bay cũng đẩy giá vé lên cao.

Một số đại lý bật mí giai đoạn đầu mở bán giá vé thường rất cao, sau đó tùy lượng khách đặt vé trên mỗi chặng bay và slot được cấp, các hãng sẽ có sự điều chỉnh giá vé có thể thấp hơn nhưng không giảm quá nhiều do cao điểm tết lượng khách luôn nêm kín các đầu đi/đến.

Điều chỉnh phương án bán vé

Đáng chú ý, phương án bán vé năm nay có sự điều chỉnh linh hoạt. Đại diện Vietnam Airlines cho hay giai đoạn cao điểm tết, hãng mở bán hạng thương gia đồng giá 2,8 triệu đồng vé cho chặng dài và 1,8 triệu đồng vé cho chặng ngắn (đã bao gồm thuế, lệ phí).

Còn đại diện Vietravel Airlines nhận định dịp tết năm 2023 là thời điểm sôi động nhất của ngành hàng không sau gần hai năm “ngủ đông” vì đại dịch. Dự kiến hành khách ở hai TP lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM về quê đón tết, du xuân sẽ tăng mạnh.

Các hãng hàng không thông tin thêm để sẵn sàng nguồn lực mở rộng, tăng cường tần suất các chuyến bay phục vụ nhu cầu di chuyển trong nước và quốc tế của hành khách, theo đó các hãng hàng không đồng loạt tuyển dụng, đào tạo tiếp viên và mua sắm trang thiết bị để đưa vào phục vụ cao điểm sắp tới.

Theo số liệu ghi nhận cao điểm tết những năm gần đây cho thấy sân bay Tân Sơn Nhất đạt 800-900 chuyến bay/ngày, tương ứng phục vụ hơn 90.000 lượt khách/ngày. Sân bay này phải huy động nguồn nhân lực, phương tiện để phục vụ nhu cầu khách đi lại. Một đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết hiện các hãng vẫn chưa thông báo kế hoạch chính thức khai thác giai đoạn cao điểm.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các năm trước, sân bay Tân Sơn Nhất luôn sẵn sàng triển khai kế hoạch phục vụ hành khách và đáp ứng năng lực khai thác từ các hãng, đảm bảo chất lượng dịch vụ hàng không. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bám slot (cất/hạ cánh) được nhà chức trách hàng không cấp để điều tiết kế hoạch phục vụ nhịp nhàng, hạn chế tình trạng khách dồn về sân bay đông đúc sẽ gây mất trật tự, mất nhiều thời gian chờ đợi.•


Đi tàu hay máy bay?

Chị Thu Hà (TP.HCM) tâm sự do hai năm dịch bệnh không về được nên năm nay vợ chồng chị thống nhất đưa con về quê đón tết. Tâm thế chủ động, chị liên hệ tìm hiểu giá vé máy bay từ giữa tháng 10. Đại lý báo giá vé chặng TP.HCM đi Nghệ An 3,6 triệu đồng/vé. Tính toán vé chiều đi và chiều về cao điểm tết đều đắt như nhau nên chị chọn phương án về quê bằng tàu và trở lại bằng máy bay vào mùng 4 tết vì thời điểm này vé còn rẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Phượng cũng xác định tết năm nay sẽ cùng chồng và con về quê đoàn tụ gia đình. Vì thế, ngay ngày đầu (25-10) ga Sài Gòn mở bán vé tàu tết, chị đã khảo sát đặt vé về Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, giá vé tàu cũng không hề rẻ. Chị cho biết giá vé ghế giường nằm là 2,5 triệu đồng/vé với loại tàu chạy chậm 32 tiếng mới về tới quê.

Theo chị Phượng, ban đầu chị quyết định chọn mua vé tàu, một phần con muốn đi tàu để ngắm cảnh và một phần lo ngại cao điểm tết mất nhiều thời gian làm thủ tục lên máy bay, thậm chí chậm chuyến. So ra giá vé tàu rẻ hơn đi máy bay cả triệu nhưng thời gian “ngâm” trên tàu khá lâu làm tăng thêm chi phí ăn uống nên chị bấm bụng đặt vé máy bay. “Còn khoảng ba tháng nữa mới đến tết nhưng giá vé máy bay, tàu xe đều cao hơn năm ngoài từ 500.000 đến 1 triệu đồng/vé” - chị Phượng nói.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.