Thứ sáu, 03/05/2024

Thế giới đạt 10,4 tỷ người vào năm 2080, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 15 có trên 100 triệu dân

13/04/2023 3:46 PM (GMT+7)

Dân số thế giới hiện nay là hơn 8 tỷ người, với 140 triệu trẻ em được sinh ra mỗi năm. Dự báo tốc độ tăng dân số sẽ chậm lại, dân số thế giới sẽ cán mốc 10,4 tỷ người vào khoảng năm 2080-2100, và sau đó dân số thế giới sẽ trên đà giảm.

Tổng quan dân số thế giới trong thế kỷ 21

Hiện nay, dân số thế giới đã vượt ngưỡng 8 tỷ người kể từ ngày 15/11 năm ngoái. Theo dự báo của Liên hợp quốc (LHQ), Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong tháng 4 năm nay (2023).

Dân số thế giới tiếp tục tăng khoảng 140 người mỗi phút, với tỷ lệ sinh nhiều hơn tử ở hầu hết các quốc gia.

Tuy nhiên, nhìn chung, tốc độ tăng dân số đã chậm lại trong vài thập kỷ. Sự chậm lại này dự kiến sẽ tiếp tục cho đến khi tốc độ tăng dân số bằng 0 (số ca sinh và số ca tử vong bằng nhau) vào khoảng năm 2080-2100, với dân số xấp xỉ 10,4 tỷ người. Sau thời điểm này, tỷ lệ gia tăng dân số dự kiến sẽ chuyển sang mức âm, dẫn đến dân số toàn cầu giảm.

Thế giới đạt 10,4 tỷ người vào năm 2080, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 15 có trên 100 triệu dân - Ảnh 1.

Dự báo dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng tới khi cán mốc 10,4 tỷ người vào năm 2080 rồi chững lại, với tỷ lệ tăng dân số bằng 0. Dân số thế giới sẽ duy trì khoảng 10,4 tỷ người trong vòng 20 năm từ 2080-2100, sau đó sẽ bắt đầu giảm.

Hiện nay, hai quốc gia tỷ dân chiếm tới 1/3 dân số thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Cả hai nước này đều có dân số trên 1,4 tỷ người.

Trong khi dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cho đến ít nhất là năm 2050, thì dân số Trung Quốc hiện đang giảm nhẹ.

Dân số toàn cầu là bao nhiêu vào năm 2030, 2050, 2080 và 2100?

Dân số thế giới tiếp tục tăng, với khoảng 140 triệu trẻ em được sinh ra mỗi năm. Theo báo cáo Triển vọng dân số thế giới năm 2022 của Liên hợp quốc, dân số toàn cầu dự kiến sẽ đạt 8,5 tỷ người vào năm 2030.

Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050.

Vào năm 2080, dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 10,4 tỷ người và tiếp tục duy trì (không tăng) cho đến năm 2100.

Trong khi tổng dân số thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến khoảng năm 2100, tốc độ tăng dân số đã giảm dần trong nhiều thập kỷ.

Năm 2020, tỷ lệ tăng dân số toàn cầu lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% kể từ năm 1950. Mức giảm này tiếp tục xu hướng bắt đầu từ những năm 1970, trong đó tỷ lệ tăng dân số cho thấy mức giảm nhất quán khi được tính theo gia số 5 năm.

Trong khi Nga và Nhật Bản sẽ chứng kiến dân số giảm đáng kể vào năm 2050, thì các quốc gia trên 100 triệu dân còn lại dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến ít nhất là năm 2050.

Tốc độ tăng dân số rất khác nhau giữa các quốc gia hoặc khu vực. Hơn một nửa mức tăng dân số dự kiến của thế giới từ nay đến năm 2050 dự kiến chỉ đến từ 8 quốc gia: CHDC Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania.

Ngoài ra, nhiều quốc gia ở Châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp đôi dân số trong những thập kỷ tới khi tỷ lệ sinh tăng, một phần nhờ đến những tiến bộ trong chăm sóc y tế, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng.

Tuổi thọ toàn cầu tới năm 2050 - Trung bình người dân sẽ sống thọ trên 77 tuổi

Tuổi thọ toàn cầu cũng đã được cải thiện trong những năm gần đây, tăng lên 72,8 tuổi vào năm 2019, tăng thêm gần 9 năm so với năm 1990.

Tuổi thọ toàn cầu được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, đạt 77,2 tuổi vào năm 2050.

Các yếu tố quan trọng kéo dài tuổi thọ bao gồm những kỳ vọng về khả năng của nhân loại trong việc giảm tác động của HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm và bệnh mạn tính (bệnh không lây truyền như tim mạch, ung thư, tiểu đường,...) khác.

Do tuổi thọ toàn cầu tăng lên, phần lớn các quốc gia trên thế giới đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể về số lượng cư dân trên 65 tuổi.

Tỷ lệ cư dân trên 65 tuổi trong dân số thế giới được dự đoán sẽ tăng từ 10% vào năm 2022 lên 16% vào năm 2050. Con số này sẽ gấp đôi số trẻ em dưới 5 tuổi và bằng với số trẻ em dưới 12 tuổi.

Sự mất cân bằng cơ cấu dân số có thể gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế và cơ sở hạ tầng quốc gia, vì có thể dẫn đến sự thiếu hụt lực lượng lao động thay thế người đang nghỉ hưu.

Việt Nam là quốc gia thứ 15 trên thế giới có trên 100 triệu dân

Theo LHQ, dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Dự kiến, dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 100 triệu người trong tháng 4 năm nay (2023).

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho "100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp". Việt Nam hiện có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử đất nước. 21,1% tổng dân số là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 - 24.

UNFPA cho hay, thời kỳ dân số vàng của Việt Nam sẽ còn tiếp diễn đến năm 2039 với sự hiện diện của các nhóm dân số trẻ có năng suất lao động cao, đồng thời có thể khai thác lợi thế về cơ cấu dân số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước hơn nữa.

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036 khi dân số từ 65 tuổi trở lên đạt 15,5 triệu người, chiếm hơn 14% tổng số dân.

Theo Sức khỏe Đời sống

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu là nơi hội tụ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của TP.HCM và Việt Nam, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế.

Thủ tướng chỉ thị triển khai điều hành chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng chỉ thị triển khai điều hành chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Canh chua và văn hóa chống nóng

Canh chua và văn hóa chống nóng

Miền Tây Nam Bộ gần xích đạo nên rất nóng, đặc biệt năm nay, tình hình này lại kéo dài và gay gắt hơn các năm trước. Trong lĩnh vực ẩm thực, người xưa có nhiều cách đối phó với thời tiết nắng nóng. Nắng nóng (dương) cần có nước (âm) để quân bình lại. Một trong những món ăn điển hình là canh chua.

Hôm nay đấu thầu thêm 16.800 lượng vàng SJC

Hôm nay đấu thầu thêm 16.800 lượng vàng SJC

Hôm nay 3/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu thầu bán vàng miếng SJC cho 16.800 lượng với giá tham chiếu để đặt cọc là 82,9 triệu đồng/lượng.

Giá cọc đấu thầu vàng cao chót vót

Giá cọc đấu thầu vàng cao chót vót

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, 9h sáng nay (3/5), Ngân hàng Nhà nước đưa ra đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC. Điều đáng nói, giá tham chiếu để cọc được đưa ra là 82,9 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng hôm nay trên thị trường.

Tỷ giá USD hôm nay tăng mạnh trên thị trường

Tỷ giá USD hôm nay tăng mạnh trên thị trường

Tỷ giá USD hôm nay trên thị trường tự do tăng, còn các ngân hàng tăng chiều mua nhưng giảm chiều bán so với phiên trước. Trong khi đó, thị trường quốc tế đồng USD vẫn giảm sâu.