Thứ bảy, 27/04/2024

Vincom sắp mở thêm trung tâm thương mại tại TP.HCM trong năm nay

27/04/2023 6:25 AM (GMT+7)

Năm 2023, Vincom dự kiến mở 2 trung tâm thương mại, một tại TP.HCM và một tại Hà Giang, nâng tổng số trung tâm thương mại trên cả nước lên con số 85. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail 2023 là 4.680 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh và hoạt động của Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông, được doanh nghiệp này tổ chức hôm 26/4.

Năm 2023, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 10.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 69% so với năm 2022.

Vincom sẽ mở 2 trung tâm thương mại trong năm nay - Ảnh 1.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail 2023 là 4.680 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2022. Ảnh: Phúc Minh

Theo ban lãnh đạo công ty, kế hoạch này được đề xuất dựa trên kỳ vọng về triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2023 khởi sắc hơn so với năm 2022, và thị trường tiếp tục hồi phục sau đại dịch Covid-19. 

Thậm chí, trong kịch bản các động lực phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh tốt hơn kỳ vọng, HĐQT Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt đạt 11.500 tỷ đồng và 5.200 tỷ đồng.

Về quy mô, trong năm 2023, Vincom dự kiến khai trương hai trung tâm thương mại mới, là Vincom Mega Mall Grand Park (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Vincom Plaza Hà Giang (Hà Giang), với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ 55.000 m2.

Với kế hoạch này, tổng số trung tâm thương mại Vincom trên cả nước nâng lên con số 85 trung tâm thương mại tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước. 

Năm 2022, Vincom Retail cũng là đơn vị hiếm hoi trên thị trường khai trương cùng lúc 3 trung tâm thương mại trong vòng một năm, trong bối cảnh hậu Covid-19. 

Ban lãnh đạo VRE cho biết họ sẽ lựa chọn các vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, trung tâm các tỉnh, thành phố lớn để mở rộng quy mô, giúp mang lại một tổ hợp tiện ích toàn diện cho cư dân và các khách đến tham quan khu vực.

Đồng thời, tập trung nâng cấp định vị, nâng cao hiệu quả khai thác của các trung tâm thương mại đang hoạt động. Trọng tâm của kế hoạch kinh doanh nằm ở việc tiếp tục đồng hành với các khách thuê chiến lược mở rộng độ phủ tại các tỉnh thành phố cấp hai giàu tiềm năng, cũng như đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách thuê mới tập trung vào thương hiệu quốc tế, trong khu vực và trong nước.

Vincom sẽ mở 2 trung tâm thương mại trong năm nay - Ảnh 2.

Vincom sẽ mở 2 trung tâm thương mại trong năm nay. Ảnh: Phúc Minh

Về sản phẩm, Vincom Retail tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm Vincom Mega Mall thế hệ mới - mô hình Life-Design Mall, trở thành điểm đến sáng tạo phong cách sống hiện đại, năng động cho thế hệ trẻ.

Về trải nghiệm khách hàng, Vincom Retail sẽ liên tục cải thiện hệ thống cơ sở vật chất chỉn chu, xây dựng đẳng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng qua các kênh online và offline.

Năm 2022, tổng doanh thu Vincom Retail đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 6.864 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với năm 2021 nhờ không còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có thêm nguồn doanh thu mới từ 3 trung tâm thương mại mới khai trương.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Vincom Retail đạt 42.701 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 2.774 tỷ đồng từ 30.651 tỷ đồng năm 2021 lên 33.425 tỷ đồng năm 2022, do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đại hội đồng cổ đông Vincom Retail 2023 cũng thống nhất không chia cổ tức mà tái đầu tư.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.