Vụ xã này qua xã khác trồng trụ điện: Sở Công thương báo cáo gì lên UBND tỉnh Quảng Ngãi?

03/11/2021 11:26 GMT+7
Trong báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Công thương Quảng Ngãi chỉ rõ nguyên nhân gây rắc rối, ồn ào dư luận vụ "xã này đem trụ điện sang xã kia dựng mà không xin phép" là do chính quyền xã Đức Lợi (chủ dự án) thiếu hiểu biết về xây dựng cơ bản; cơ quan chuyên môn huyện Mộ Đức thiếu phối hợp với huyện Tư Nghĩa.

Sáng 3/11, xác nhận với PV Etime, đại diện Sở Công thương Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, để chỉ đạo giải quyết vướng mắc vụ xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, cho thi công dựng 10 trụ điện tại xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa nhưng không xin phép địa phương này.

Quảng Ngãi: Cấp, ngành Mộ Đức thiếu hiểu biết, phối hợp vụ dự án Hệ thống điện xóm A?  - Ảnh 1.

Phần nằm trong dự án Hệ thống điện xóm A, do chính quyền xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức làm chủ đầu tư. Ảnh: Tới Phan.

Theo Sở Công thương, dự án Hệ thống cấp điện xóm A, do UBND xã Đức Lợi làm chủ đầu tư, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, được UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư vào ngày 15/3/2018.

Đến thời điểm này dự án dù đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng công trình chưa thể cho đấu nối, đóng điện để phục vụ sản xuất của người dân ở địa phương.

Sở Công thương nêu rõ, lý do trong quá trình thi công một số hạng mục (dựng 10 trụ và kéo dây) của dự án trên địa phận xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, chủ đầu tư là xã Đức Lợi chưa có văn bản chấp thuận hướng tuyến từ cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.

Chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng, thu hồi và giao đất trên phần diện tích trồng trụ tại địa bàn xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa.

Không những vậy việc chủ đầu tư Hệ thống điện xóm A (xã Đức Lợi) tuỳ tiện dựng trụ và kéo trên địa phận xã Nghĩa Hoà, còn bị chủ dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa "tố" chồng lấn, phá vỡ quy hoạch chung đối với dự án này.

Quảng Ngãi: Cấp, ngành Mộ Đức thiếu hiểu biết, phối hợp vụ dự án Hệ thống điện xóm A?  - Ảnh 3.

Một trong số 10 trụ điện được dựng và hoàn thành kéo dây trên phần đất xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa nhưng chủ đầu tư quên xin phép. Ảnh: Tới Phan.

Nguyên nhân dẫn đến việc sự việc trên, theo Sở Công thương là do chủ đầu tư (xã Đức Lợi), thiếu hiểu biết đầy đủ, thấu đáo, toàn diện về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là đầu tư về hệ thống điện.

Về phía các cơ quan chuyên môn của huyện Mộ Đức, chưa hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng cho xã Đức Lợi trong việc triển khai thi công xây dựng công trình này; giữa 2 huyện Mộ Đức-Tư Nghĩa chưa có sự phối hợp, tiếng nói chung…

Từ các cơ sở nêu trên, Sở Công thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực tế hiện trường dự án; xác định có hay không sự chồng lấn phần diện tích dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa.

Quảng Ngãi: Cấp, ngành Mộ Đức thiếu hiểu biết, phối hợp vụ dự án Hệ thống điện xóm A?  - Ảnh 4.

Đường dây của dự án điện được kéo ngang qua sông Vực Hồng, xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Tới Phan.

Theo đó nếu không chồng lấn với dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa, đề nghị huyện Tư Nghĩa sớm thống nhất hướng tuyến theo thực tế thi công, để UBND huyện Mộ Đức và chủ đầu tư có cơ sở đề nghị cấp thẩm quyền Quảng Ngãi hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý về đất, đấu nối, đóng điện để đưa công trình vào vận hành.

Trường hợp xác định dự án Hệ thống điện xóm A chồng lấy với dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa, thì điều chỉnh hướng tuyến đi dọc theo hướng tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Tuy nhiên nếu thực hiện theo phương án điều chỉnh tuyến, phải di dời toàn bộ số trụ đã dựng trên địa bàn xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa nên sẽ phát sinh thêm 1 khoản kinh phí lớn. Vì vậy phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan trước khi thực hiện.

Quảng Ngãi: Cấp, ngành Mộ Đức thiếu hiểu biết, phối hợp vụ dự án Hệ thống điện xóm A?  - Ảnh 6.

UBND huyện Mộ Đức, cấp trên chủ quản của xã Đức Lợi. Ảnh nguồn Mapio.net.

Vào sáng cùng ngày, trả lời câu hỏi của PV Etime "Nếu không có sự chồng lấn với dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa, quan điểm xử lý của địa phương đối với số trụ đã dựng trên phần đất xã Nghĩa Hoà thế nào?", đại diện chính quyền huyện Tư Nghĩa khẳng định, chủ đầu tư và huyện Mộ Đức vẫn phải phối hợp với địa phương (huyện Tư Nghĩa), thực hiện đầy đủ các bước đúng theo quy định.

Cụ thể theo đại diện huyện Tư Nghĩa, phải tiến hành chuyển mục đích sử dụng, thu hồi và giao đất trên phần diện tích trồng trụ trên địa phận xã Nghĩa Hoà.

Như Etime đã có loạt bài phản ánh, trước đó chưa báo cáo, cho phép của huyện Tư Nghĩa nhưng UBND xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức), vẫn cho thi công dựng trụ và kéo dây trên địa phận xã Nghĩa Hoà (huyện Tư Nghĩa), để làm dự án Hệ thống điện xóm A.

Phát hiện sự việc trên cùng với lập biên bản yêu cầu dừng thi công, huyện Tư Nghĩa đã có báo cáo gửi cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi.

Vào ngày 26/10 vừa qua, Sở Công thương Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc họp với các cấp, ngành liên quan để xử lý, nhưng không thể đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Vì vậy sở này đã ghi nhận tất cả ý kiến của các thành viên tham gia, trình cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tới Phan
Cùng chuyên mục