Ngày 13-1, bà Thái Thúy Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - cho biết ngành chức năng đang xác minh những việc liên quan đến "Cổ Mộc Trấn" (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Khi nào có kết quả, ban tuyên giáo sẽ thông tin với báo chí.
“Cổ Mộc Trấn” được hình thành từ khung sắt tiền chế và mái tôn
Tuy mới khai trương vào ngày 11-1, địa điểm "check-in", chụp ảnh cổ trang như trong phim trường Trung Quốc tại "Cổ Mộc Trấn" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.
Một “view” tại “Cổ Mộc Trấn” khiến dân mạng lo ngại việc bị xâm lấn bởi văn hóa Trung Quốc
Bà Huỳnh Nguyễn Kim Diệu, quản lý "Cổ Mộc Trấn", cho biết: "Nơi đây được xây dựng từ ý tưởng của mẹ tôi. Thấy phim cổ trang của Trung Quốc có nhiều cảnh đẹp, mẹ tôi muốn tạo nên những cảnh như vậy để mọi người đến vui chơi, chụp ảnh. Nhiều nơi khác, các bạn trẻ còn đi thuê y phục cổ trang rồi đến các vùng núi, chùa để chụp ảnh "sống ảo" cho đẹp, độc, lạ. Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, chứ không cổ xúy cho văn hóa Trung Quốc hay gì cả".
“Cổ Mộc Trấn” vừa khai trương từ ngày 11-1 đã có nhiều luồng ý kiến của dân mạng. Ảnh Minh Trung
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Mỹ Thạnh, cho biết địa phương đang xác minh các nội dung về xây dựng, đất đai và quảng cáo có tiếng nước ngoài liên quan "Cổ Mộc Trấn". Nếu nơi đây có sai phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định.
Một góc “Cổ Mộc Trấn”
Hiện tại, các bài đăng trên một số trang mạng xã hội được bà Kim Diệu nhờ "review" về "Cổ Mộc Trấn" đã được tháo gỡ. Còn một số trang cá nhân tự đăng về nơi đây thì nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Bà Kim Diệu khẳng định những món đồ trang trí này đều mua ở Việt Nam
Khẳng định về cách bày trí tại "Cổ Mộc Trấn", bà Diệu nói: "Gia đình tự thiết kế và trang trí nơi đây theo phong cách mới lạ, riêng biệt để hút khách, chứ không phải "đầu độc" văn hóa gì cả. Mọi trang thiết bị, đồ dùng đều mua ở Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, gia đình chỉ đơn thuần kinh doanh và muốn mọi người có một điểm đến vui chơi, chụp ảnh khi Tết đến, xuân về".
Chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra giận dữ khi nhà hàng phục vụ món trứng bạch tuộc sống. Ngoài tự nhiên, quá trình ấp trứng của loài này lên đến 4 năm.
Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024 là chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí - nghệ thuật - thể thao - ẩm thực - mua sắm...
Mới đây, thành phố Dijon, Pháp trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi kỷ lục Guinness mới được xác lập cho chiếc bánh mì baguette dài nhất thế giới. Chiếc bánh mì "khổng lồ" này đã chính thức soán ngôi vị quán quân với độ dài 140,53 mét, vượt xa chiếc bánh mì 130 mét sản xuất tại Ý vào năm 2020.
Sự phát triển của các mạng xã hội với những video ngắn hấp dẫn đang khiến văn hóa đọc tại Việt Nam gặp nhiều thách thức.
Khách du lịch nườm nượp đến TP.HCM từ đầu năm đến nay. 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ngành du lịch thành phố ước khoảng 60.046 tỷ đồng.
Miền Tây Nam Bộ gần xích đạo nên rất nóng, đặc biệt năm nay, tình hình này lại kéo dài và gay gắt hơn các năm trước. Trong lĩnh vực ẩm thực, người xưa có nhiều cách đối phó với thời tiết nắng nóng. Nắng nóng (dương) cần có nước (âm) để quân bình lại. Một trong những món ăn điển hình là canh chua.