Mạng xã hội
-
Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về trường hợp một nữ nhân viên công ty Samsung có địa chỉ tại Khu công nghiệp Yên Bình, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bị nhiễm HIV quan hệ tình dục với nhiều nam giới. Qua xác minh từ cơ quan liên quan, thông tin trên là không đúng sự thật.
-
Việc định danh các tài khoản mạng xã hội là rất cần thiết vì một môi trường mạng lành mạnh, văn minh. Tuy nhiên, cơ quan quản lý phải giải quyết rất nhiều yếu tố để hiện thực hóa đề xuất này.
-
Việc định danh các tài khoản mạng xã hội là rất cần thiết vì một môi trường mạng lành mạnh, văn minh. Tuy nhiên, cơ quan quản lý phải giải quyết rất nhiều yếu tố để hiện thực hóa đề xuất này.
-
Theo Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, thời gian tới cần định danh tài khoản trên mạng xã hội để quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng đưa tin giả, tin sai sự thật.
-
Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, nhiều hội viên, nông dân cho biết, sự bùng nổ của các kênh livestream như hiện nay giúp việc bán hàng, kinh doanh của bà con rất thuận tiện, hiệu quả. Tuy nhiên, các hội viên đề nghị sớm mở các lớp đào tạo livestream cho nông dân giúp mọi người bán hàng hiệu quả hơn.
-
Chiều 4/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng về hành vi "đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng".
-
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đề nghị xử lý hành vi xúc phạm Đức Phật trên mạng xã hội
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị xử lý 2 tài khoản facebook có hành vi xúc phạm Đức Phật và GHPGVN trên mạng xã hội. -
Các chuyên gia y tế cảnh báo các bậc cha mẹ không nên chia sẻ quá nhiều thông tin chi tiết về con cái mình trên mạng xã hội, bởi làm vậy có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần của các con.
-
Việc một số tài khoản được cho là xuất phát từ Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội vừa qua không đại diện cho quan điểm của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam.
-
Ham "của lạ", nhiều quý ông ăn cú lừa của các nhóm mại dâm trên mạng: "Tiền mất, đào chẳng được xơi"
Các đối tượng lập ra nhóm kín với hàng nghìn thành viên ảo. Chúng sử dụng những hình ảnh khiêu gợi đánh vào tâm lý của những ông ham "của lạ" để mời gọi. Cứ thế, "dắt mũi" nhiều quý ông nạp tiền để được tham gia nhóm với lời hứa được chọn các em xinh tươi. Thế nhưng, đào đâu chưa thấy, còn tiền đã bốc hơi.