Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 4 lao dốc mạnh nhất trong hơn một thập kỷ

01/05/2020 09:56 GMT+7
Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4/2020 đã suy yếu mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 đến nay khi đại dịch Covid-19 làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 4 lao dốc mạnh nhất trong hơn một thập kỷ - Ảnh 1.

Khủng hoảng đại dịch Covid-19 đưa kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ

Dữ liệu Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020 giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức suy yếu mạnh nhất kể từ tháng 5/2009, thời điểm diễn ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dù vậy, dữ liệu chính thức vẫn lạc quan hơn con số dự báo suy giảm 25,4% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của Reuters.

Kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi ngày giảm tới 17,4%, tồi tệ hơn nhiều so với mức giảm 6,9% hồi tháng 3. 

Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc cũng giảm mạnh 15,9% trong tháng 4, đi ngược lại mức tăng 0,3% trong tháng 3, qua đó đẩy cán cân thương mại quốc gia xuống mức thâm hụt 0,95 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chứng kiến thâm hụt thương mại kể từ táng 1/2012 đến nay.

Hàn Quốc là nước đầu tiên trong số các nền kinh tế xuất khẩu lớn của thế giới công bố dữ liệu thương mại trong tháng 4. Hiện quốc gia này là nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á, đồng thời là một trong những mắt xích quan trọng của thương mại quốc tế.

Dù dữ liệu thương mại tháng 4 tồi tệ như vậy, các nhà phân tích vẫn cảnh báo tháng 5 tồi tệ hơn nhiều. Park Sang-hyun, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Hi Investment & Securities nhận định: “Tháng 5 sẽ là tháng cực kỳ khó khăn cho lĩnh vực xuất khẩu của Hàn Quốc. Chúng ta có khả năng sẽ chứng kiến sự sụt giảm chạm đáy của xuất khẩu nếu Mỹ và Châu Âu bắt đầu khôi phục nền kinh tế.”

“Một cách thận trọng, tôi dự kiến rằng kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm với tốc độ chậm lại kể từ tháng 6, khi giá dầu phục hồi thúc đẩy sự tăng trưởng nhu cầu sản phẩm hóa dầu từ Hàn Quốc”. 

Theo thống kê của Reuters tính đến ngày 30/4, khoảng 3,21 triệu người trên toàn thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc vượt 10.700 người. Dịch bệnh lây lan mạnh mẽ đã đẩy tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý I vào sự giảm tốc lớn nhất kể từ năm 2008 đến nay khi người tiêu dùng bi quan và triển vọng kinh doanh cũng giảm xuống mức tồi tệ bậc nhất lịch sử.

Nhiều nhà kinh tế học dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng âm trong năm nay. Trong đó, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF dự báo GDP Hàn Quốc giảm 1,2% trong cả năm.

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm như vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết tung gói kích thích kinh tế với tổng trị giá khoảng 240 nghìn tỷ Won để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế. Mới đây nhất, hôm 30/4. Quốc hội Hàn Quốc phê duyệt thông qua khoản ngân sách bổ sung 10,1 tỷ USD để tài trợ cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK vừa công bố tuần này cho thấy 4/7 thành viên hội đồng quản trị BOK nhìn thấy sự cần thiết cắt giảm lãi suất hơn nữa để kích thích kinh tế, qua đó làm tăng tỷ lệ BOK cắt giảm lãi suất trong những tháng tiếp theo. Hồi tháng 3, BOK đã cắt giảm lãi suất 0,5% trong một động thái nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục