Thâm hụt thương mại
-
GS Hà Tôn Vinh nhận định, Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại với các đối tác làm ăn với Hoa Kỳ, nên Việt Nam phải chủ động điều tiết để đạt cân bằng, cách duy nhất chỉ có tăng mua hàng Mỹ, tăng kết nối chủ động để giảm thâm hụt.
-
Chính sách phát triển sản xuất công nghiệp mạnh mẽ cùng với sự xây dựng các liên kết vùng công nghiệp nói chung và liên kết với công nghiệp quốc phòng nói riêng sẽ hình thành những pháo đài công nghiệp với các ngành phụ trợ bao quanh, có sức cạnh tranh cao bảo vệ độc lập và phát triển đất nước công nghiệp hiện đại.
-
Bất chấp lời kêu gọi "tách rời", kim ngạch thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc trong 10 tháng của năm 2022 vẫn đạt kỷ lục.
-
Trao đổi với PV Dân Việt ông Nguyễn Thắng Vượng - đại diện Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ, Bộ Công Thương nói, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường quá nhanh, khiến các vụ kiện phòng vệ thương mại gia tăng.
-
Chuyên gia so sánh đồng tiền chung euro với con tàu Titanic, đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn.
-
Đã 2 thập niên trôi qua kể từ lần gần nhất đồng tiền chung châu Âu (euro) giảm xuống dưới 1 USD và tiếp tục xoay quanh ngưỡng ngang giá - điều được ví như 'vết xước' trong niềm tự hào của người châu Âu vốn coi đồng tiền chung là một dự án chính trị quan trọng và là kình địch của đồng USD.
-
Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại trong tháng Năm đã tăng mạnh so với mức thâm hụt 839,2 tỷ yen của tháng trước, và cũng là mức cao thứ hai sau mức thâm hụt 2.800 tỷ yen tháng 1/2014.
-
Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 150 quốc gia, nhưng phần lớn thương mại tập trung giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ tạo thành một Tam giác thương mại mới.
-
Lãi suất cho vay qua đêm bằng USD có dấu hiệu tăng nóng, từ mức trung bình chỉ 0,1%/năm trong 3 tháng đầu năm đã tăng lên xấp xỉ 0,4% trong tháng 4/2022.
-
GDP Thái Lan tăng trưởng âm những vẫn cao hơn mức dự kiến của các chuyên gia kinh tế nhờ lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ tài chính và y tế, giáo dục. Các nhà nghiên cứu của Maybank Kim Eng đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP cả năm của Thái Lan lên 1,6%.