3 gương mặt “nguy hiểm” nhất của U19 HAGL

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 18/04/2017 15:05 PM (GMT+7)
Trước trận đấu rất đáng chờ đợi gặp U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2017, hãy cùng điểm qua 3 gương mặt đáng chú ý nhất của U19 HAGL. Họ chính là tương lai của đội bóng phố Núi cũng như bóng đá Việt Nam…
Bình luận 0

Võ Hoàng Uy (tiền vệ)

Theo đánh giá của HLV Graechen, Võ Hoàng Uy mới là cầu thủ chơi tốt nhất của U19 HAGL trong chiến thắng 4-1 trước U19 Đài Loan (Trung Quốc), chứ không phải Trần Bảo Toàn.

“Tôi nghĩ mọi người đã khá ưu ái khi bầu chọn cho Trần Bảo Toàn nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tôi nghĩ cầu thủ số 6 Hoàng Uy mới là người chơi tốt. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy không phải là cầu thủ xuất sắc nhất”, HLV Graechen nhận xét.

img

Võ Hoàng Uy (phải). Ảnh: Motthegioi.

“Hoàng Uy có điểm mạnh là luôn chơi bóng với cường độ cao, phán đoán tình huống rất tốt. Đặc biệt, cậu ta không hề ngại những tình huống va chạm với đối thủ. Điểm yếu duy nhất của Hoàng Uy là việc triển khai tấn công sau khi đoạt được bóng, cần phải bình tĩnh hơn ở những pha bóng như thế. Ngày mà Hoàng Uy hoàn thiện những yếu tố này, cậu ta sẽ bước qua một giai đoạn khác trong sự nghiệp”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

Võ Hoàng Uy sinh vào cuối năm 2000 tại Ninh Thuận, tức là vào thời điểm này theo cách tính tuổi được áp dụng trên toàn thế giới, tài năng nhí chưa tròn 17 tuổi. Chàng tiền vệ cũng không có một thể hình quá nổi bật (1m63, nặng 52,5 cân thời điểm đăng ký dự giải quốc tế), nhưng rất dễ để có thể nhận ra số 6 trên sân đấu. Khi bạn thấy một cầu thủ áo trắng xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân bóng, xông xáo và đầy năng lượng, đó là số 6 của U19 HAGL.

Trần Bảo Toàn (tiền vệ)

2 trận vừa qua của U19 HAGL tại giải U19 Quốc tế 2017, Trần Bảo Toàn đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Ở phố Núi, NHM còn gọi Bảo Toàn là “Xuân Trường 2.0” nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng cầm trịch trận đấu và những đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội.

img

Trần Bảo Toàn (trái). Ảnh: Soha.

Tuy vậy, theo HLV Graechen thì Bảo Toàn vẫn cần phải nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa. Ông tỏ ý không hài lòng về màn trình diễn của cầu thủ này trước U19 Đài Loan. “Bảo Toàn là một cầu thủ tốt, nhưng hôm nay em lại chưa thể hiện được điều đó. Khi gặp tôi sau trận, chính Toàn cũng thừa nhận ngày hôm nay cậu ta không thực sự xứng đáng với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận”, HLV Graechen cho hay.

“Những pha bóng của Bảo Toàn chưa mang lại sự hiệu quả. Cậu ta là một cầu thủ biết tạo đột biến, nhưng rất tiếc điều này nó chưa diễn ra. Rõ ràng, cậu ta đã mất quá nhiều bóng trong trận đấu. Đây là điều không thường xuyên xảy ra ở Toàn. Sở dĩ chọn Toàn đeo băng đội trưởng là bởi tôi đặt yếu tố kỹ thuật lên hàng đầu. Trong những buổi tập, Toàn luôn chính xác và nỗ lực. Có lẽ tâm lý thi đấu của em vẫn chưa vững”.

Có một điều khá bất ngờ là Trần Bảo Toàn không thuộc Học viện HA.GL – Arsenal – JMG. Cầu thủ trẻ này được nhấc lên từ lớp Năng khiếu của đội bóng phố Núi để tham dự giải U19 Quốc tế 2017.

Huỳnh Tiến Đạt (tiền đạo)

Tiến Đạt sinh năm 2000, quê ở Bình Định, mảnh đất từng sản sinh ra rất nhiều thủ môn lừng danh, nhưng Tiến Đạt lại là một tiền đạo rất giàu triển vọng của khóa 3 học viện HAGL Arsenal JMG. Để có chỗ đứng trong đội hình hiện giờ, Tiến Đạt đã trải qua 2 năm tập luyện ở đội năng khiếu, do lần thi tuyển đầu vào học viện em không đạt được những yêu cầu của ban tuyển chọn. Trong 2 năm vừa qua, Đạt đã phấn đấu rất nhiều để được thầy “Giôm” chú ý.

img

Huỳnh Tiến Đạt (phải). Ảnh. IT.

Theo nhận xét của HLV Graechen, Đạt là mẫu cầu thủ luôn thi đấu hết mình, nhiệt tình, có những cú dứt điểm rất mạnh mẽ, tuy nhiên độ chính xác chưa cao. Trong 3 tháng tập trung cùng đội U19, Đạt được các thầy tập trung rèn luyện nhiều về kĩ năng đi bóng và sút bóng. Theo dõi Tiến Đạt thi đấu trong trận đấu tập với U18 Mito Hollyhock vừa qua, có thể thấy em tiến bộ rất nhiều. Thể hình và kĩ năng tốt giúp Đạt thi đấu ngang ngửa với đối thủ đến từ Nhật Bản.

Khoác số 10, đá ở vị trí tiền đạo, và có lối đá rất kĩ thuật, Đạt khiến NHM dễ dàng liên tưởng đến Công Phượng. Bản thân Đạt cũng rất hâm mộ tiền đạo của HAGL. Em chia sẻ mục tiêu của mình là nỗ lực thật nhiều, nâng tầm kĩ năng đá bóng để có thể thành công như các đàn anh ở học viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem