Hỗn chiến trước quán karaoke, 1 thanh niên bị chém gần đứt cổ tay

Thứ tư, ngày 17/01/2018 14:23 PM (GMT+7)
Vừa chạm mặt nhau, nhóm của Sang và An đã cầm dao lao vào ẩu đả. Cả 2 băng nhóm có 4 người bị thương.
Bình luận 0

Ngày 17.1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang lấy lời khai của 2 băng nhóm và các nhân chứng để điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 15.1, nhóm 5 người của Nguyễn Ngọc Sang (44 tuổi, ở huyện Hóc Môn) đi đến trước một quán karaoke ở ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, thì gặp nhóm của Đặng Hữu An (35 tuổi) từ trong đi ra.

Tại đây, 2 băng nhóm nảy sinh mâu thuẫn. Ngay lập tức hai bên rút dao lao vào đâm chém nhau.

Sau cuộc hỗn chiến, 3 người trong nhóm Sang bị đa chấn thương. Riêng An bị chém gần đứt cổ tay. Tất cả được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến và đưa những người trên đi giám định thương tích, lấy căn cứ xử lý vụ việc trên.

XEM THÊM:

Clip: Nhóm thanh niên rượt đuổi, chém nhau kinh hoàng trong đêm. Nguồn clip: Song Lê

Khánh Trung (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem