HLV Nguyễn Thành Vinh chê Olympic Việt Nam sau trận thắng Pakistan

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 15/08/2018 08:10 AM (GMT+7)
Sau trận thắng 3-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Pakistan chiều 14.8, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng các học trò HLV Park Hang-seo cần phải chỉnh sửa nhiều về cả tinh thần thi đấu lẫn chất lượng chuyên môn.
Bình luận 0

Trong trận ra quân bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã thắng Olympic Pakistan 3-0 nhờ những pha lập công của Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng.

Tuy nhiên, nếu tận dụng hết các cơ hội thì có lẽ thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng đậm hơn nhiều, đặc biệt khi Công Phượng đã đá hỏng 2 quả phạt đền.

img

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Olympic Việt Nam cần phát huy được tinh thần thi đấu quả cảm như đã làm được ở Thường Châu (Trung Quốc). Ảnh: I.T

Nhìn lại trận đấu, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh bày tỏ:

“Có lẽ Olympic Việt Nam đã thực sự gặp vấn đề sau những khó khăn về sân tập ở Indonesia. Tôi có cảm giác toàn đội không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này.

Các cầu thủ có vẻ hơi chủ quan, tinh thần thi đấu không tốt. Cầu thủ lớn tuổi được coi là anh cả như Anh Đức cũng không ổn, không thể hiện được vai trò”.

img

Olympic Việt Nam chưa cho thấy sự kết dính, chặt chẽ trong lối chơi trước đối thủ yếu Olympic Pakistan. Ảnh: Thanh Niên

Theo HLV xứ Nghệ từng dẫn dắt SLNA, Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội FC ở V.League, Olympic Việt Nam thắng 3-0 là nhờ… đối thủ quá yếu:

“Olympic Pakistan không cho thấy họ là một đội bóng. Lối chơi rời rạc và không có cá nhân nào có trình độ chuyên môn tốt cả.

2 tình huống phạm lỗi rất ngớ ngẩn của hàng thủ Olympic Pakistan trong vòng cấm cũng đủ nói lên trình độ của họ”, HLV Thành Vinh nhận định.

Phía trước, sau trận thắng Olympic Pakistan, Olympic Việt Nam còn 2 trận đấu nữa ở vòng bảng gặp Olympic Nepal (ngày 16.8)  và Olympic Nhật Bản (19.8).

Và HLV Thành Vinh cho rằng Olympic Việt Nam cần sớm chỉnh sửa lại “thước ngắm” cũng như phát huy được tinh thần ở vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay nếu muốn tiến xa tại ASIAD:

“Olympic Việt Nam cần thể hiện được sự gắn kết, kết dính nhiều hơn trong lối chơi.

Với tôi, trận đấu với Olympic Pakistan có thể coi là 1 trận đấu mang tính chất thử nghiệm nhiều hơn. Hàng thủ đã cho thấy sự thiếu chặt chẽ, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Khi gặp những đội bóng hàng đầu châu lục như Olympic Nhật Bản, chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai”, HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem