Vụ hơn 150 người phá rừng ở Đăk Nông: Cấp đất sản xuất cho người dân từ 20.4

Thứ tư, ngày 20/04/2011 16:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.4, ông Lê Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đăk Nông), cho biết, từ 20.4 chính quyền sẽ tổ chức cấp đất sản xuất cho 500 hộ dân tại điểm dân cư số 1 và số 2, xã Đăk Ngol (Tuy Đức) với diện tích 1 giờ/hộ.
Bình luận 0

Theo ông Quang, hiện công tác đo đạc, cắm mốc đã hoàn tất. Nông dân sẽ nhận được đất để kịp sản xuất trong mùa mưa này. Ngoài ra, huyện cũng đang nhanh chóng hoàn thiện các công trình như điện, đường và trường mẫu giáo tại hai khu dân cư này để giúp dân ổn định đời sống.

Khu dân cư số 1 và số 2, xã Đăk Ngol là hai điểm trong dự án ổn định dân di cư tự do của tỉnh Đăk Nông. Thời gian qua, do việc chậm cấp đất sản xuất nên thường xuyên xảy ra tình trạng người dân kéo nhau vào rừng chặt phá (NTNN đã phản ánh).


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem