Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và dấu ấn với quốc tế

Lương Kết Chủ nhật, ngày 23/09/2018 14:31 PM (GMT+7)
Trong gần 2 năm rưỡi trên cương vị Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có nhiều hoạt động quan trọng trên trường quốc tế.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bên phải ảnh)  tặng hoa chúc mừng bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước (ảnh IT)

Trước khi giữ vị trí quyền Chủ tịch nước (thay Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21.9.2018) bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ hai tại Liên bang Nga. Phát biểu tại diễn đàn này, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết Việt Nam ngày càng chú trọng thể chế hóa việc thực hiện bình đẳng giới. Đồng thời bà đã kêu gọi phụ nữ đi đầu thúc đẩy liên kết kinh tế và hợp tác quốc tế, nỗ lực học tập, trang bị kiến thức để không bị tụt hậu; mỗi quốc gia phải coi trọng việc bảo đảm bình đẳng giới và tăng cơ hội cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, Chính phủ và doanh nghiệp phối hợp tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn lực sản xuất, kinh doanh và tham gia thị trường lao động.

Trước đó, vào tháng 4.2018, trên cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu tại thành phố Sydney (Australia).

Tại đây, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nói, phụ nữ có thể đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quản trị toàn cầu, phát triển bao trùm, bền vững và xây dựng những nền kinh tế chia sẻ giá trị chung. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đánh giá rằng tăng cơ hội kinh tế cho phụ nữ giúp tăng trưởng nhanh và bền vững hơn.

Bà cho biết, ở Việt Nam, tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế luôn được ưu tiên trong các chính sách phát triển. Hiện nay, phụ nữ chiếm khoảng 48% lực lượng lao động và có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia. Theo thống kê của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), Việt Nam có sự đa dạng giới cao trong khu vực; ở lĩnh vực kinh doanh với khoảng 25% CEO hoặc thành viên Hội đồng quản trị là nữ.

Vào tháng 5.2017, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2017, tại Tokyo của Nhật Bản.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn này, bà Thịnh nhấn mạnh: Ở Việt Nam, phụ nữ đóng vai trò không thể thiếu đối với nền kinh tế. Theo Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016, Việt Nam đứng thứ 65 trên 144 quốc gia về chỉ số khoảng cách giới và đứng thứ 33 về chỉ số phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế. Đặc biệt, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữa nữ và nam gần như cân bằng, trong đó, phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo hoặc quản lý trong doanh nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 30%.

Từ đó bà nêu ra những nội dung quan trọng cần thực hiện để nâng cao hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới.

Vào tháng 7.2016, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Trong bài phát biểu, bà Thịnh nhấn mạnh: Việt Nam chúng tôi là một đất nước trải qua những năm tháng tàn khốc của chiến tranh hủy diệt, đã từng phải đối mặt với nguy cơ “bị bỏ lại phía sau”, song chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình để tìm ra con đường tiến lên phía trước.

Bà cho biết, Việt Nam với thành tựu 30 năm đổi mới (từ 1986), kinh tế liên tục tăng trưởng, văn hoá- xã hội phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo năm 1986 khoảng 60% đến năm 2000 còn 30% và năm 2015 chỉ còn dưới 4,5%. Việt Nam hiện đang khẩn trương nội địa hóa các mục tiêu phát triển bền vững, lồng ghép các mục tiêu này vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, điều quan trọng là trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách, luôn xác định “lấy dân làm gốc”, lấy người dân làm trung tâm, động lực của tiến trình phát triển và dành sự quan tâm cao nhất cho những nhóm dễ bị tổn thương.Tháng 6.2018, trên cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh có chuyến thăm Lào. Chuyến thăm càng tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. 

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh 1959, quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam, bà tốt nghiệp cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ xây dựng Đảng.

Bà đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 10; Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI, XII; ĐBQH khóa XI, XIII.

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác tại địa phương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng trải qua các chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành (Quận 1, TP.HCM); Viện trưởng Viện KSND Quận 1 (TP.HCM), Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TP.HCM; Chủ tịch Hội Phụ nữ TP.HCM. Sau đó, bà được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Trẻ em tại Hà Nội.

Tháng 4.2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2006-2010), bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa X.

Từ tháng 10.2007, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến tháng 5.2009, theo quyết định điều động luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, bà về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phụ trách công tác cơ sở Đảng.

Tháng 10.2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa IX.

Tháng 3.2015, theo Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1.2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2020), bà được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tháng 4.2016, bà được Quốc hội khóa XIII bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước. Đến tháng 7.2016, bà được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem