Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đưa ra 5 nhiệm vụ, yêu cầu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 28/03/2024 16:30 PM (GMT+7)
Ngày 28/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2024. Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Bình luận 0

Cùng dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội.

Tập trung thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Hội Nông dân

Dưới sự điều hành, chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, các đồng chí Trưởng ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của các ban, đơn vị.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đưa ra 5 nhiệm vụ, yêu cầu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024- Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thịnh.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Trong Quý I/2024, Ban Kinh tế đã tham mưu xây dựng và thực hiện hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182, ngày 20/2/2024 về phê duyệt đề án: "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030"; Quyết định số 181, ngày 20/2 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc ban hành Quy định công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ….

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương Hội cũng tham mưu xây dựng Đề án thí điểm hỗ trợ một số mô hình HTX nông nghiệp làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đưa ra 5 nhiệm vụ, yêu cầu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo kết công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của Ban Kinh tế

Ông Nguyễn Tiến Cường cho biết: Sang Quý II/2024, Ban Kinh tế tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; đồng thời tham mưu trình Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội thành lập Tổ giúp việc và tổ chức nghiên cứu, xây dựng "Bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp"; hướng dẫn quy trình thành lập mô hình Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"…

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cho biết: Trong Quý I/2024, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tập trung thực hiện tốt 3 trụ cột của tờ báo đó là: công tác nội dung, kinh doanh và tổ chức các sự kiện, chương trình từ thiện.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đưa ra 5 nhiệm vụ, yêu cầu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024- Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cho biết: Báo đang tiến hành đổi mới, cải tiến toàn diện mục Hội và Cuộc sống trên báo điện tử Dân Việt theo hướng nâng cao chất lượng, giữ vững bản sắc, bám sát tôn chỉ, bám sát tôn chỉ, mục đích, khẳng định vị thế là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Trong đó, về công tác nội dung Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục giữ vững phong độ về bản sắc, chất lượng. Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, khẳng định vị thế là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Trong Quý I/2024, Báo đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ. Các tin bài về những nội dung này đã được đông đảo bạn đọc, hội viên, nông dân quan tâm.

Hiện nay, Báo đang tiến hành đổi mới, cải tiến toàn diện mục Hội và Cuộc sống trên báo điện tử Dân Việt theo hướng nâng cao chất lượng, giữ vững bản sắc, bám sát tôn chỉ, bám sát tôn chỉ, mục đích, khẳng định vị thế là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Báo xây dựng các chuyên mục, chuyên trang mới theo chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Nghị quyết 46, Nghị quyết Đại hội VIII, Kinh tế tập thể với nội dung, hình thức đổi mới đa dạng, phong phú, chuyên sâu.

Báo cũng đang xây dựng quy chế phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh, thành năm 2024. Trong Quý II/2024, Báo cũng sẽ ra mắt App Dân Việt. Trong Quý II, Báo cũng tổ chức các văn bản trình Thường trực Trung ương Hội về tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; tổ chức các hoạt động tiến tới 70 năm kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày nay ra số báo đầu tiên.

Ông Mai Bắc Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Tham ương Hội cho biết: Trong Quý I/2024, Ban đã tham mưu tổ chức đón 3 đoàn vào, đón 3 đoàn đến làm việc với Trung ương Hội Nông dân. Đặc biệt, Ban đã tham mưu tổ chức 1 đoàn ra cấp cao của Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đi thăm và làm việc tại Lào nhằm ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và tham gia Hội thảo về chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác Hội Nông dân với phía bạn Lào. 

Chuyến thăm và làm việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước có các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao ngay trong năm mới. Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sang Lào cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tham khảo kinh nghiệm có nên thành lập Hội Nông dân Lào như Việt Nam hay không và đã giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án thành lập Hội Nông dân Lào.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị. Để triển khai tốt các nhiệm vụ, công việc trong Quý II và những tháng tiếp theo năm 2024, đồng chí Lương Quốc Đoàn yêu cầu các ban, đơn vị bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đưa ra 5 nhiệm vụ, yêu cầu tại Hội nghị giao ban Quý I/2024- Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn yêu cầu các ban, đơn vị bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất: Đối với các ban, đơn vị được giao nhiệm vụ, các đồng chí khẩn trương xây dựng dự thảo hướng dẫn thành lập 4 mô hình câu lạc bộ: "Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật", "Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông", "Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường".

Thứ 2: Vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, cụ thể: Tổ chức phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; xây dựng quy trình hướng dẫn và tổ chức hỗ trợ thành lập 5 mô hình HTX nông nghiệp 5 vùng miền làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình.

Thứ ba: Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp, cụ thể: Xây dựng và ban hành khung chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp; Thí điểm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Thứ tư: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá và tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp; thí điểm tổ chức cho các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.

Thứ năm: Đẩy mạnh hỗ trợ, phổ biến, mở rộng ứng dụng App nông dân Việt Nam trong hội viên nông dân, cụ thể: tổ chức phổ biến, hướng dẫn sử dụng App nông dân Việt Nam cho hội viên nông dân; thí điểm tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia ý kiến, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua App nông dân Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem