Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trong xếp hạng Forbes 2020

Tuấn Anh Chủ nhật, ngày 19/01/2020 08:03 AM (GMT+7)
Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 tạp chí Forbes công bố ngày 18/1, tổng tài sản của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 1 tỷ USD, đạt 7,6 tỷ USD. Ông Vượng xếp thứ #239 thế giới, giữ nguyên vị trí cũ của năm 2019, tăng 260 bậc so với vị trí #499 năm 2018.
Bình luận 0

img

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 239 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes năm 2020.

Trước đó 5/3/2019, Forbes thống kê tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 2,3 tỷ USD, đạt 6,6 tỷ USD, xếp hạng #239 thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng lọt vào danh sách xếp hạng của Forbes năm 2013 với 1,5 tỷ USD. Kể từ đó, trong 8 năm liên tiếp chủ tịch Vingroup có mặt trong danh sách Forbes và luôn dẫn đầu trong danh sách các tỷ phú đô-la Mỹ của Việt Nam.

Forbes ghi chú, ông Phạm Nhật Vượng đang dẫn dắt Vingroup, tập đoàn kinh doanh đa ngành, đang bắt đầu mở trường đại học để đào tạo nhân tài. Vingroup sẽ mở một trường đại học ở Hà Nội vào giữa năm 2020 để đào tạo những người hàng đầu về cách khắc phục tình trạng thiếu công nhân lành nghề. 

Trong danh sách xếp hạng của Forbes năm nay, Chủ tịch LVMH của Pháp (Moet Hennessy - Louis Vuitton) Bernard Arnaud đã đánh bại nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos để vươn lên ngôi vị người đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Được biết, thành công của ông Arnaud là do giá cổ phiếu trong công ty của ông đã tăng 0,7%, mang về cho ông 1,9 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu Amazon  lại giảm giá vào thứ Sáu xuống 0,7%, khiên ông Bezos mất 760 triệu đô. Hiện ông Arnaud có tài sản ước tính 117 tỷ USD, Bezos - 115,6 tỷ USD.

Tháng 11 năm ngoái nhà sáng lập Microsofl Bill Gates đã vượt qua Chủ tịch Amazon Jeff Bezos và một lần nữa dẫn đầu danh sách tỷ phú của Bloomberg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem