Ukraine vội vàng rút xe tăng Abrams khỏi tiền tuyến vì sợ bầy đàn 'sát thủ' trên không của Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 26/04/2024 19:01 PM (GMT+7)
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã rút xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến vì mối đe dọa tấn công từ các máy bay không người lái "sát thủ" của Nga, trong khi Washington phàn nàn rằng người Ukraine đã không thể sử dụng thiết giáp này hiệu quả hơn.
Bình luận 0
Ukraine vội vàng rút xe tăng Abrams khỏi tiền tuyến vì sợ bầy đàn 'sát thủ' trên không của Nga - Ảnh 1.

Ukraine đã âm thầm rút xe tăng Abrams khỏi tiền tuyến vì chúng bị UAV Nga tấn công, tiêu diệt. Ảnh minh họa: Pravda.

AP dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ đưa tin, Ukraine hiện đã loại các xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 do Mỹ cung cấp cho nước này để chống lại Nga khỏi chiến trường vì các máy bay không người lái của Nga đã khiến chúng không thể hoạt động một cách an toàn, nguy cơ bị phát hiện và tấn công ngày càng cao.

Kiev trước đó đã thuyết phục Mỹ cung cấp 31 xe tăng cho nước này vào tháng 1/2023 với chi phí 10 triệu USD mỗi chiếc, vì chúng "rất quan trọng đối với Ukraine để chọc thủng phòng tuyến của Nga". Nhưng kể từ đó, Ukraine cũng đã mất 5 xe tăng Abrams trong chiến tranh.

Hãng tin AP lưu ý, việc máy bay không người lái được sử dụng tăng cường đã làm thay đổi tình hình trên chiến trường, khiến Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ các xe tăng tối tân do phương Tây sản xuất. Những thiết giáp hiện đại đã nhanh chóng bị máy bay không người lái phát hiện và săn lùng.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm thứ Năm 25/4 rằng: “Sự phổ biến của máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine có nghĩa là không có bãi đất trống nào mà bạn có thể lái xe tăng qua mà không bị phát hiện “.

Đô đốc Christopher Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và một quan chức quốc phòng khác cho biết, xe tăng Abrams hiện đã được rút khỏi tiền tuyến và Mỹ sẽ làm việc với phía Ukraine để vạch lại chiến thuật.

Ông Grady cho rằng, với việc máy bay không người lái được sử dụng ở khắp mọi nơi trên chiến trường Ukraine, mối đe dọa đối với xe bọc thép là hiển nhiên. Nhưng ông nói rằng "chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác Ukraine và các đối tác khác trên thực địa" để giúp Ukraine tìm ra cách mới về cách sử dụng xe bọc thép trên chiến trường thay đổi hiện nay, nơi mọi thứ đều bị phát hiện ngay lập tức".

AP lưu ý thêm rằng, các quan chức quốc phòng Mỹ cũng phàn nàn rằng "mặc dù máy bay không người lái là một mối đe dọa đáng kể, nhưng người Ukraine cũng chưa áp dụng các chiến thuật có thể giúp xe tăng hoạt động hiệu quả hơn".

Những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 9/2023. Ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine sẽ sử dụng xe tăng Abrams cho các hoạt động mang tính đột phá, được lên kế hoạch tốt.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin lực lượng Nga đã hạ gục 5 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams trong số 31 chiếc được Mỹ gửi tới Ukraine vào mùa thu năm ngoái. 

New York Times viết: “Cuộc chiến dựa vào máy bay không người lái ở Ukraine đang làm thay đổi chiến tranh hiện đại và bắt đầu gây thiệt hại đáng kể cho một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của sức mạnh quân sự Mỹ – xe tăng – và đe dọa sẽ làm thay đổi cách sử dụng nó trong các cuộc xung đột trong tương lai”.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem