Bí mật quân sự: Mỹ nghi ngờ Nga lén tấn công UAV

Sputnik Chủ nhật, ngày 08/12/2019 13:42 PM (GMT+7)
Bộ Tư lệnh châu Phi của Lực lượng Vũ trang Mỹ (AFRICOM) cho rằng chiếc máy bay không người lái của Mỹ biến mất hồi cuối tháng 11 trên bầu trời Libya có thể là đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ.
Bình luận 0

img 

Đồng thời, cơ quan này dẫn tuyên bố của viên chỉ huy AFRICOM Stephen Townsend đòi hỏi đưa trở về Mỹ những mảnh vỡ của UAV bị rơi.

Binh sĩ Mỹ báo cáo về việc mất một máy bay không người lái ở Libya hôm 23/11, Deutsche Welle viết. AFRICOM tuyên bố rằng chiếc UAV này không được trang bị vũ khí và tiến hành trinh sát.

Không thấy nói rõ loại và kiểu của chiếc UAV bị biến mất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem