EU dọa giáng thêm đòn nặng vào Venezuela vì lý do này

Minh Nhật (theo The Epoch Times) Thứ tư, ngày 17/07/2019 15:00 PM (GMT+7)
Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng tung đòn trừng phạt mới nhắm vào Venezuela để đáp trả các cáo buộc rằng chính quyền Nicolas Maduro tra tấn các đối thủ chính trị. 
Bình luận 0

img

Lực lượng an ninh Venezuela trấn áp biểu tình ở Caracas ngày 1/5/2019.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết, nhiều quan chức của các cơ quan an ninh Venezuela có thể là đối tượng của các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại. 

Động thái này được thúc đẩy bởi một báo cáo ngày 4/7 từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HCHR) Michelle Bachelet trong đó cáo buộc chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro vi phạm nhân quyền.

Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế ở Venezuela vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho người dân Venezuela với 4 triệu người đã phải rời bỏ nước này, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của EU Federica Mogherini.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem