Quân đội Mỹ tuyên chiến với... "cỏ Nga"

Tiều Đào (Theo RT) Thứ tư, ngày 20/02/2019 16:05 PM (GMT+7)
Quân đoàn Kỹ thuật trực thuộc Quân đội Mỹ đang coi cỏ dại Nga đang là vấn đề lớn tại Tây Bắc Thái Bình Dương và đang tìm kiếm nhà thấu có khả năng dọn dẹp “cỏ nga” ở gần thành phố Seattle, bang Washington.
Bình luận 0

img

Binh sĩ Mỹ ngồi trong bãi cỏ dại xung quanh Căn cứ Hỗn hợp Lewis-McChord. Ảnh: Flickr.

Theo RT, để loại bỏ cây kế, cây ô-liu Nga, liễu ngư đốm (Dalmatian toadflax) và các loài cây “xâm lấn” khác, Quân đội đang tìm một doanh nghiệp có doanh thu trung bình năm là 7,5 triệu USD, được cơ quan nông nghiệp chính phủ cấp phép đầy đủ để thực hiện công việc phun thuốc diệt cỏ.

Được biết, doanh nghiệp nào thắng thầu sẽ có cơ hội “chiến đấu với các kẻ xâm lấn Nga” trên tổng diện tích 849 héc-ta đất xung quanh Căn cứ Hỗn hợp Lewis-McChord và Trung tâm Huấn luyện Yakima của Quân đội Mỹ. Hợp đồng vốn được công bố vào đầu tháng 2 sẽ có hiệu lực trong 1 năm và sẽ được gia hạn thêm 4 lần, mỗi lần không quá 1 năm.

Theo RT, cây kế Nga còn có tên khác là cây cỏ lăn, vốn có nguồn gốc từ châu Âu và được mang tới tân lục địa bởi dân di cư vào những năm 70 của thế kỷ 19. Trong khi đó, cây ô-liu Nga - hay còn được biết đến với cái tên cây ô-liu Ba Tư hay cây nhót bạc (silverberry) - cũng được mang tới Mỹ vào thế kỷ 19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem